Gặp hòn đá biết 'chảy máu' chuyên gia mừng rỡ, bí mật 600 năm của một đế vương cận kề cái chết được tiết lộ

Nguyệt Phạm |

Làm sao một hòn đá có thể chảy máu được? Thì ra bí ẩn đằng sau liên quan đến một vị đế vương cách đây 600 năm.

Cách đây 4 năm, một người nông dân ở Phúc Kiến trong lúc lên núi đào măng đã vô tình phát hiện ra một hòn đá kỳ lạ. Bất ngờ là, hòn đá đó nhẹ hơn bình thường, hơn nữa, sau khi bị đụng trúng, hòn đá lại chảy ra chất lỏng màu đỏ như máu.

Thấy hòn đá đặc biệt, lão nông liền đem hòn đá đó về nhà và gọi mọi người trong thôn tới cùng xem. Mỗi người xem đều có những ý kiến khác nhau. Người thì cho rằng đó là một loại thực vật có tên là kê huyết đằng, người nói đó là sỏi máu. Có người lại cho rằng đó là kê huyết thạch, một loại đá quý giống hổ phách và chu sa, có màu đỏ, rất cứng và mịn.

Gặp hòn đá biết chảy máu chuyên gia mừng rỡ, bí mật 600 năm của một đế vương cận kề cái chết được tiết lộ - Ảnh 1.

Hoàng đế Minh Thành Tổ cũng từng có một viên đá "chảy máu" như vậy. (Ảnh: Kknews)

Câu chuyện về hòn đá "chảy máu" đã thu hút sự chú ý của các nhà khoa học. Họ đã đến địa phương để điều tra và tỏ ra vô cùng vui mừng khi phát hiện ra rằng, "quái đá" mà lão nông nhặt được có cấu tạo giống với loại đá có khả năng chữa bệnh cho Minh Thành Tổ, vị hoàng đế của nhà Minh.

Theo đó, loại đá chữa bệnh cho hoàng đế Minh Thành Tổ được phát hiện vào đầu năm 2007 tại một ngôi chùa có tên là Thanh Bình, cũng ở Phúc Kiến. Đó thực chất là một tấm bia đá được đặt trong chùa. Mỗi lần trời mưa, tấm bia đá này sẽ chảy ra chất lỏng màu đỏ như máu. Người dân tại đây nói rằng họ có thể lấy nước từ bia đá này cho trẻ con uống khi bị sốt, cảm lạnh và ho, ngạc nhiên là mỗi lần uống chúng đều khỏi bệnh.

Sử sách 600 năm trước đã ghi chép lại rằng, bia đá này là một loại dược liệu, có thể chữa được bách bệnh. Khi đó, hoàng đế Minh Thành Tổ đột nhiên mắc bệnh hiểm nghèo. Ngự y trong cung không thể chữa trị được cho vua, sau đó họ đã nhờ sự trợ giúp của các vị sư ở chùa Thanh Bình. Sư tăng trong chùa đã đem bia đá tới kinh thành để điều chế thuốc và hoàng đế thực sự đã khỏi bệnh.

Gặp hòn đá biết chảy máu chuyên gia mừng rỡ, bí mật 600 năm của một đế vương cận kề cái chết được tiết lộ - Ảnh 3.

Viên đá kỳ lạ này còn có tác dụng hạ sốt, chữa cảm lạnh và ho. (Ảnh: Kknews)

Theo y học cổ truyền của Trung Quốc, con người có thể hòa nhập với thiên nhiên và vạn vật trong tự nhiên đều là thuốc chữa bệnh nên không có gì ngạc nhiên khi nhiều loại đá được dùng như một loại dược liệu chữa bệnh.

Các chuyên gia đã tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng cấu tạo và chất liệu của viên đá cũng như của tấm bia đá ở chùa Thanh Bình. Hóa ra loại đá này có chứa một lượng lớn các nguyên tố như Ca, Fe, Mg và một số loại khác. Các loại nguyên tố này do bị oxy hóa nên khi bị nước mưa rơi vào sẽ chuyển sang màu đỏ.

Về khả năng chữa bệnh, các chuyên gia cũng giải thích rằng do trong nước chảy ra từ bia đá có nhiều Canxi có tác dụng hạ sốt rất tốt. 

Còn về hòn đá mà lão nông nhặt được, nó có tuổi thọ ngắn nên độ cứng rắn của nó không cao. Việc hòn đá "chảy máu" có thể là do thời tiết gần đây trời mưa nên nó đã bị thấm nước vào trong. 

Sau đó, các chuyên gia đã quyết định đưa viên đá về phòng nghiên cứu để tìm hiểu kỹ hơn về nó.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại