Gặp hoa khôi cờ vua vừa xuất sắc giành vé dự giải thế giới

Lê Thương |

Xinh đẹp, tài năng, kỳ thủ Võ Thị Kim Phụng còn khiến người hâm mộ có những góc nhìn khác về một nữ VĐV cờ vua vốn dĩ suốt ngày chỉ ngồi lì bên bàn cờ.

Hôm 6/3 vừa qua, nữ kỳ thủ Võ Thị Kim Phụng đã gây bất ngờ khi cầm hòa hạt giống số 1 Kharisma qua đó lên ngôi vô địch giải cờ vua khu vực 3.3 năm 2017, đồng thời giành được tấm vé duy nhất ở bảng đấu này tham dự VCK thế giới năm 2018.

Gặp hoa khôi cờ vua vừa xuất sắc giành vé dự giải thế giới - Ảnh 1.

Kim Phụng từng là nhà vô địch châu Á ở giải cờ vua dành cho những VĐV nữ dưới 20 tuổi năm 2013, nhưng việc chiến thắng ở giải đấu vừa qua chính là thành tích tốt nhất trong sự nghiệp của cô. Vì dựa trên số điểm elo xếp hạng của cờ vua thế giới,

Kim Phụng còn thua rất xa những VĐV tham dự giải này khi chỉ xếp hạt giống thứ 9 của giải, thua xa những nữ VĐV khác của Việt Nam cũng tham gia tranh tài như Thảo Nguyên hay Bảo Trâm.

"Tôi quá bất ngờ vì ngay trước lúc giải khởi tranh tôi không dám nghĩ đến chuyện mình sẽ có suất dự giải thế giới bởi vòng loại khu vực có quá nhiều đối thủ mạnh. Tôi nghĩ mình may mắn vì bốc thăm khá thuận lợi", cô gái 23 tuổi chia sẻ.

Gặp hoa khôi cờ vua vừa xuất sắc giành vé dự giải thế giới - Ảnh 2.

Ai bảo cờ vua là khô khan?

Khi hình dung về một nữ VĐV chơi cờ tướng, ngay lập tức người ta nghĩ đến một cô gái lạnh lùng ngồi lì trên bàn cờ suốt ngày để chìm đắm vào những quân cờ. Thực tế, đa phần các VĐV môn cờ đều rất ít nói và giao tiếp, khi toàn sự tập của họ nằm hết ở trên bàn cờ.

Tuy nhiên, cô gái Huế giành danh hiệu Á khôi làng cờ Việt Nam - Kim Phụng có lẽ là một trường hợp ngoại lệ. Phụng bảo, ở đội tuyển cô là người hiếm hoi chuyên chọc phá đồng đội và nói rất nhiều.

Gặp hoa khôi cờ vua vừa xuất sắc giành vé dự giải thế giới - Ảnh 3.

Đến với cờ vua từ năm lên lớp 1, Phụng đã có tới 15 năm dành trọn cuộc sống của mình trên bàn cờ, nhưng cô cho biết luôn biết cách sắp xếp hài hòa giữa việc tập luyện và giải trí.

"Chơi cờ vua để giải trí khác với thi đấu, bởi chơi giải trí thì khi nào có hứng còn thi đấu mỗi ngày phải tập luyện, nghiên cứu các thế đánh... Tôi dành 3 tiếng mỗi ngày cho việc chơi cờ, nhưng điều quan trọng là ngay cả khi tập luyện mình cũng phải tìm được niềm vui như khi chơi để giải trí vậy".

Phụng kể ngoài thời gian chơi cờ vua, cô cũng như những cô gái trẻ trung thích đọc những câu chuyện ngôn tình, xem những bộ phim tình cảm Hàn Quốc, và cũng rất mê những ban nhạc K-Pop.

Phụng bảo cô thích nhất là nhóm nhạc Hàn Quốc SNSD, và thường xuyên cập nhật thông tin cũng như nghe những ca khúc của nhóm nhạc này.

Gặp hoa khôi cờ vua vừa xuất sắc giành vé dự giải thế giới - Ảnh 4.

"Ai cũng nghĩ chơi cờ vua là khô khan, nhưng tôi thấy là một người năng động. Ngoài cờ vua, tôi dành thời gian để chơi những môn thể thao khác như chạy bộ vào buổi sáng và buổi chiều (khoảng 5-10 km). Tôi cũng rất thích đi chơi, du lịch mọi lúc có thể".

Đặc biệt, cô gái xứ Huế cũng tiết lộ mình có khả năng làm bánh ngọt rất ngon và thường xuyên khuấy động không khí trong đội bởi... nói rất nhiều.

"Có lẽ ưu điểm lớn nhất của tôi là thật thà, nên nói nhiều một chút cũng sao cả", Kim Phụng vừa nói vừa nhoẻn miệng cười.

Món quà đặc biệt 8/3

Ngoài tài năng, Phụng cũng là một cô gái xinh đẹp với gương mặt khả ái luôn là tâm điểm của mọi ánh nhìn khi tham gia thi đấu. Thế nên, không khó hiểu khi cô được rất nhiều chàng trai săn đón. Dẫu vậy, Phụng cũng khiến không ít "boy" thất vọng khi tiết lộ đã có bạn trai.

Gặp hoa khôi cờ vua vừa xuất sắc giành vé dự giải thế giới - Ảnh 5.

Mỗi dịp 8/3 tới, cô luôn nhận được nhiều hoa và quà từ những người yêu mến mình, nhưng với Phụng món quà mà cô cảm thấy ý nghĩa nhất trong ngày này từ trước đến nay lại không phải do người yêu hay ai đó tặng, mà chính món quà mà cô tự tặng cho riêng mình.

"Tôi nghĩ chức vô địch vừa có được chính là món quà mà tôi cảm thấy ý nghĩa nhất trong ngày 8/3".

Gặp hoa khôi cờ vua vừa xuất sắc giành vé dự giải thế giới - Ảnh 6.

Trước mắt, Kim Phụng đang tập luyện cùng đội tuyển cờ vua Việt Nam ở TPHCM chuẩn bị tham gia giải HD Bank, sau đó cô sẽ ra Đà Nẵng tiếp tục hoàn thành việc học của mình ở trường Đại học TDTT Đà Nẵng. Cô cũng cho biết đang lên kế hoạch học thêm ngoại ngữ để bổ trợ cho mình mỗi lần tham gia các giải đấu quốc tế.

"Muc tiêu của tôi là cố gắng giành thành tích tốt ở các giải đấu quốc tế, sau đó nếu không thi đấu nữa tôi sẽ mở thật nhiều các CLB cờ vua để truyền nhiệt huyết cho các em trẻ đam mê môn thể thao này".

Võ Thị Kim Phụng sinh ngày 8/6/1993, tại Huế và chuyển về thi đấu cho cờ vua Bắc Giang từ năm 2012 đến nay, là đồng đội của đại kiện tướng quốc tế Mai Hưng.

Cô gái 23 tuổi hiện có hệ số elo 2220 (2229 là hệ số elo cao nhất mà cô đạt được). Kim Phụng từng vô địch giải trẻ Đông Nam Á mở rộng 2012 lứa tuổi U20. Cô cũng từng về nhì giải trẻ châu Á 2007 lứa tuổi U14.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại