Gặp đúng thiên địch, rắn hổ mang chết tức tưởi, không có nổi một cơ hội phản đòn

Gabe |

Rắn hổ mang là một trong những động vật nguy hiểm nhất trên thế giới, tuy nhiên, câu chuyện lại khác nếu chúng gặp đúng thiên địch của mình.

Hổ mang là loài rắn độc dài nhất thế giới. Nhưng không dừng lại ở ưu thế về thể hình, chúng còn có nọc độc chết người, đủ để khiến mọi loài phải thấy e sợ.

Tuy nhiên, trong thế giới tự nhiên, mọi vật đều cân bằng, chính vì quá nhiều ưu thế, quá nguy hiểm nên rắn độc sẽ có càng nhiều thiên địch.

Và một khi gặp đúng kẻ thù trời định, chỉ có điều kỳ diệu mới có thể cứu được chúng.

Xem video:

Gặp đúng thiên địch, rắn hổ mang chết tức tưởi, không có nổi một cơ hội phản đòn

Có thể coi gà trống là một trong những thiên địch mà rắn hổ mang "ngại" gặp nhất. Đôi móng vuốt sắc nhọn cùng những cú mổ dứt khoát khiến cho chúng không có nổi một cơ hội để phản công.

Trên thực tế, gà trống có tính bản năng rất tốt, chúng thường đánh dấu một khu vực nhất định và sẽ bảo vệ chỗ đó đến cùng, không cho bất cứ con gà trống nào khác hoặc các động vật ăn thịt nguy hiểm tới gần.

Gặp đúng thiên địch, rắn hổ mang chết tức tưởi, không có nổi một cơ hội phản đòn - Ảnh 2.

Ngoài ra, việc gà trống thường xuyến tấn công rắn hổ mang nói riêng, rắn độc nói chung là bởi chúng cần bảo vệ trứng, con non và các thành viên trong đàn, hơn thế nữa, đó cũng là một trong những nguồn thức ăn dối dào dinh dưỡng của chúng.

Ngoài gà ra, nhiều loài chim ăn thịt cũng được xếp vào hàng thiên địch của rắn độc như diều hâu, cú mèo...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại