Gần 60 năm tù cho 5 kẻ đánh chết người rồi đi hát karaoke

Phạm Diện |

Do nói chuyện không đúng mực, một thanh niên bị đánh chết thương tâm. 5 đối tượng có liên quan đến vụ việc bị tuyên án gần 60 năm tù.

Chiều 15/3, TAND tỉnh Bình Dương đã mở phiên tòa xét xử vụ án nhóm đánh chết người tại quán tạp hóa rồi bỏ đi hát karaoke xảy ra vào ngày 28/10/2016.

Theo cáo trạng, các bị cáo Lê Thanh Nhàn (27 tuổi), Lê Hoàng Nhũ (21 tuổi), Nguyễn Nhật Trường (16 tuổi), Nguyễn Tuấn Vũ (20 tuổi), Nguyễn Du Gia Long (18 tuổi) đều ngụ xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên là bạn bè. 

Vào khoảng 22h ngày 28/10/2016, trong lúc ăn nhậu tại quán tạp hóa của Lê Hoàng Nhũ, thuộc ấp Mỹ Đức, xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, anh N.H.T. (21 tuổi, quê Kiên Giang) có lời lẽ và cử chỉ không đúng mực.

Bực tức, Lê Thanh Nhàn nảy sinh ý định đánh anh T., nên xúi giục Nhũ, Trường, Vũ, Long đánh dằn mặt cho thanh niên trên sợ. 

Lúc này, cả nhóm dùng nón bảo hiểm, cây 3 khúc bằng kim loại và dùng chân tay đánh anh T. khiến nạn nhân nằm gục tại chỗ. Sau đó, cả nhóm bỏ đi hát karaoke. Rạng sáng hôm sau, anh T. được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong.

Sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Nhàn 13 năm tù giam về tội "Cố ý gây thương tích", Lê Hoàng Nhũ 14 năm tù, Nguyễn Du Gia Long 12 năm Nguyễn Nhật Trường 9 năm, Nguyễn Tuấn Vũ 8 năm tù giam về tội "Giết người".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại