Gần 1.500 ấn phẩm sai phạm chủ quyền biển đảo Việt Nam

Đình Thức |

Nhiều ấn phẩm in ấn có nguồn gốc từ Trung Quốc vi phạm thể hiện địa giới hành chính Việt Nam, thể hiện sai và thiếu các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam.

Ngày 6/9, Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng cho hay vừa tiến hành tiêu hủy 1.471 ấn phẩm vi phạm hành chính các quy định tại Luật xuất bản được thu giữ trong các đợt thanh, kiểm tra.

Bà Ngô Minh Anh, Phó Chánh Thanh Tra Sở Thông tin và Truyền thông, cho hay các ấn phẩm vi phạm trong việc thể hiện địa giới hành chính Việt Nam; không thể hiện đúng chủ quyền biển, đảo Việt Nam; không phù hợp với thuần phong mỹ tục, chưa đăng ký giấy phép xuất bản phẩm với cơ quan chức năng...

Trong đó, các xuất bản phẩm vi phạm việc thể hiện địa giới hành chính Việt Nam thì chủ yếu là thể hiện sai và thiếu các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Gần 1.500 ấn phẩm sai phạm chủ quyền biển đảo Việt Nam - Ảnh 1.

Một số ấn phẩm vi phạm bị thu giữ

Các xuất bản phẩm vi phạm này có nguồn gốc từ nước ngoài chủ yếu từ Trung Quốc, Nhật Bản, Pháp… và xuất bản bằng tiếng Hán, tiếng Nhật, Pháp…

Những ấn phẩm nước ngoài này bị phát hiện và thu giữ khi được đưa vào Việt Nam qua cửa khẩu.

Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cho hay việc tiêu hủy được thực hiện bằng hình thức cắt vụn ấn phẩm vi phạm do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ in Tổng hợp thực hiện.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại