Gã trai đâm chết bố ở Hà Nội là kẻ thường xuyên xích mích với người trong nhà

Hoàng Hải |

Trước khi ra tay sát hại bố đẻ, Đạt là kẻ không có công ăn việc làm và thường xuyên xảy ra xích mích với người trong nhà.

Liên quan đến vụ việc nam thanh niên sát hại bố sau đó bỏ trốn xảy ra trên địa bàn phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội chiều 7/5, thông tin với PV, lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai cho biết: Hiện đơn vị này đã bắt được nghi phạm gây án vào 12h cùng ngày khi hắn đang lẩn trốn trên địa bàn phường Mai Động.

Trước đó, vào khoảng 5h30 ngày 7/5, tại địa chỉ 108C6 Mai Động (Hoàng Mai) xảy ra vụ án mạng trong một gia đình khiến 1 người đàn ông trung tuổi tử vong.

Nạn nhân được xác định là ông Phạm Hữu Út (Sn 1950), nghi can trong vụ án được xác định là Phạm Văn Đạt (Sn 1986 - con trai út của vợ chồng ông Út).

Được biết, nghi can Phạm Văn Đạt là con út trong gia đình có 3 chị em và là một người không có công ăn việc làm, thường xuyên xảy ra xích mích với các thành viên khác trong gia đình.

Đại diện phường đã từng đứng ra để hoà giải những vụ việc xích mích trong gia đình này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại