Gã trai biến thái chuyên mò vào nhà hiếp dâm người già ban đêm

Đạt Nguyễn |

Tên biến thái này từng bị trục xuất khỏi Canada vì liên tục quấy rối tình dục nơi công cộng.

"Yêu râu xanh" 26 tuổi tên Zsolt Suhaj, đã bị kết án tù chung thân sau hàng loạt những vụ tấn công tình dục những phụ nữ già sống độc thân mà đỉnh điểm là vụ hiếp dâm một phụ nữ 66 tuổi hồi tháng 10 năm ngoái.

Các nạn nhân của hắn sống tại thị trấn Nelson và thị trấn Colne của hạt Lancashire, nước Anh kể lại kí ức kinh hoàng khi thức dậy và phát hiện tên biến thái người Hungary đứng cạnh giường, nhìn chằm chằm vào mình.

Gã trai biến thái chuyên mò vào nhà hiếp dâm người già ban đêm - Ảnh 1.

Tòa án nơi diễn ra phiên xét xử

Suhaj đã từng bị trục xuất khỏi  Canada vào năm 2012 sau khi phạm những tội tương tự ở Toronto trong khoảng thời gian một tuần lễ, trong đó có vụ quấy rối tình dục một phụ nữ trong tiệm cà phê và một cuộc đột nhập nhà với dự định hiếp dâm nạn nhân.

Báo cáo cho biết tên này bay tới Anh hồi tháng 1/2016 để đoàn tụ gia đình tại phía đông hạt Lancashire.

Tháng 5/2016, Suhaj được phát hiện đột nhập vào nhà một phụ nữ ngoài 70 tuổi. Khi hắn đang lúi húi giở trò đồi bại, nạn nhân tỉnh giấc, kêu gào gọi trợ giúp và cố đẩy hắn ra. Tên này ngay lập tức bỏ chạy khi chồng nạn nhân đang ngủ ở phòng bên nghe thấy tiếng vật lộn.

Tại tòa, các điều tra viên còn cho biết ngoài trường hợp trên, báo cáo còn ghi nhận lại 4 trường hợp tương tự, những phụ nữ tuổi từ 22 đến 84, tỉnh dậy và phát hiện Suhaj đột nhập vào nhà mình. Trong khi đó, một phụ nữ khác đã nhấn nút báo động khi tên này tìm cách vào nhà từ cửa sân trong.

Nạn nhân trong vụ hiếp dâm kể lại đêm kinh hoàng. Bà nghĩ mình sắp bị giết khi Suhaj trèo vào phòng bà qua đường cửa sổ, bịt miệng, đẩy bà lên giường và liên tục lẩm nhẩm:"Tôi muốn quan hệ, tôi sẽ không làm hại bà. Hãy để tôi quan hệ."

Gã trai biến thái chuyên mò vào nhà hiếp dâm người già ban đêm - Ảnh 2.

Bị cáo 26 tuổi Zsolt Suhaj khi bị bắt giữ

Sau vụ hiếp dâm, các thanh tra tìm được hình ảnh nghi phạm trên camera an ninh trong khi các nhân viên cửa hàng địa phương cũng xác nhận khuôn mặt nghi phạm Suhaj. Tên này bị bắt ngay lập tức. Trong buổi thẩm vấn, Suhaj thừa nhận có mặt tại hiện trường, nhưng hắn chỉ đột nhập nhằm trộm đồ và tiền bạc để mua thuốc và thực phẩm.

Tại phiên tòa, hắn lại khai nạn nhân đồng ý quan hệ với hắn và hắn đã gặp người phụ nữ này trước đó. Tuy nhiên, việc nói dối này cũng không giúp hắn thoát khỏi án hiếp dâm, quấy rối tình dục, xâm phạm bất hợp pháp với mục đích quấy rối tình dục tại 5 căn hộ và dự định đột nhập vào một căn nhà khác.

Vào thứ Năm, bị cáo Suhaj bị kết án vắng mặt sau khi hắn cố tình đập đầu vào vành móng ngựa và bị 4 sĩ quan giải đi. Trước đó, tòa cũng đưa ra lời cảnh cáo sẽ không cho phép hắn tiếp tục tham dự xét xử nếu hắn cố tình cản trở phiên tòa.

Theo thẩm phán, bị cáo Suhaj là một tội phạm nguy hiểm khi hắn liên tiếp tấn công những phụ nữ yếu thế khi họ đang say ngủ. Tên "yêu râu xanh" này bị kết án tù chung thân và phải thụ án ít nhất 11 năm trước khi có quyết định ân xá.

Vài nạn nhân bị hiếp dâm, đe dọa có mặt tại tòa cho biết, bà đã phải trải qua mọi cung bậc cảm xúc, từ hoảng sợ, giận dữ, đau đớn và bị sỉ nhục – và không thể chấp nhận những gì hắn gây ra. Giờ đây, bà không thể sống một mình tại nhà cũ do bị ám ảnh, và mọi tiếng động nhỏ cũng khiến bà cảm thấy sợ hãi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại