Gã đàn ông U50 cho bé gái 20.000 đồng rồi đưa đi hiếp dâm

Phong Khê |

Sau khi cho bé gái 20.000 đồng, Khương dụ dỗ cháu T. lên xe máy của mình rồi chở nạn nhân vào nhà trọ thực hiện hành vi hiếp dâm.

Sáng 22/9, TAND tỉnh Bạc Liêu mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ Nguyễn Thanh Khương (46 tuổi, ngụ khóm 9, phường 1, TP Bạc Liêu) về tội Hiếp dâm trẻ em. HĐXX sau đó tuyên bị cáo 12 năm tù, buộc bồi thường tổn thất tinh thần cho gia đình bị hại 10 triệu đồng.

Theo cáo trạng, tối 4/5, Khương cùng một số người bạn có tổ chức nhậu tại nhà bà Tô Thị T.. Trong lúc nhậu, tên này thấy em Huỳnh Thủy T. (9 tuổi, là cháu ngoại của bà T) nên nảy sinh dục vọng.

Để thực hiện hành vi thú tính, Khương kêu T. lại chơi với mình và cho cô bé 20.000 đồng. Sau đó, Khương dụ T. lên xe, chở đến nhà trọ B.A. (thuộc khóm 7, phường 1, TP Bạc Liêu).

Thấy cháu bé đi chung với Khương nên chủ nhà trọ hỏi thì Khương nói "T. là con của Khương". Vào nhà trọ Khương thực hiện hành vi giao cấu với T. và bé gái kêu đau nên anh ta dừng lại và cho nạn nhân thêm 20.000 đồng.

Khương sau đó chở bé gái đến ngã tư đường Cách Mạng - Lê Duẩn rồi cho T. tự đi bộ về nhà. Nạn nhân sau đó kể cho người lớn nghe mọi chuyện nên Khương bị gia đình T. tố cáo với công an.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại