Gã chồng ép vợ "quan hệ" rồi đánh đập, siết cổ tử vong

Nguyễn Thị Hải |

Bị quở trách vì suốt ngày rượu chè và không chí thú làm ăn, Lò Văn Khỏ bực tức tát vợ, ép quan hệ tình dục, sau đó dùng chính dây váy siết cổ vợ đến chết.

Ngày 14/11, Tòa án nhân dân tỉnh Lai Châu mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Lò Văn Khỏ (SN 1988, ngụ tại bản Nà Ui, xã Nậm Sỏ, huyện Tân Uyên) tù chung thân về tội "Giết người".

Nạn nhân là chị Lò Thị Vấn (SN 1992, vợ của Khỏ).

Theo cáo trạng, năm 2013, bị cáo Lò Văn Khỏ lấy chị Vấn làm vợ. Khỏ ở rể nhà vợ, nhưng 2 người không đăng ký kết hôn.

Tối ngày 18/7/2017, Khỏ đi uống rượu ở nhà Lò Văn Chái (người cùng bản). Đến khoảng 22h30 cùng ngày, Khỏ về nhà thì chỉ có mình chị Vấn ở nhà (bố mẹ và 2 con Khỏ ngủ trên lán nương). Thấy điện tắt, cửa không cài chốt, Khỏ đẩy cửa, lấy đèn pin rồi đi vào phòng ngủ của hai vợ chồng.

Thấy vợ đang ngủ, Khỏ lại ngồi cạnh, đưa tay sờ lên ngực vợ làm chị Vấn thức giấc. Bị vợ đẩy tay ra và trách mắng vì suốt ngày uống rượu, không chí thú làm ăn, Khỏ bực tức tát vào mặt khiến chị Vấn ngã xuống đất. Khỏ tiếp tục dùng tay bóp cổ và ngồi lên bụng vợ.

Sau khi ép vợ quan hệ tình dục xong, hung thủ dùng dây giữ váy của vợ siết cổ chặt cho đến khi nạn nhân tử vong. Biết vợ đã chết, khoảng 2h sáng ngày hôm sau, Khỏ mang thi thể chị Vấn ra bờ suối cách nhà 350m để phi tang thi thể. 

Hung thủ lấy 1 chiếc giỏ tre dùng để đựng cơm nếp của dân tộc Thái (gọi là cái Ếp), bên trong có chiếc áo mưa, 1 con dao, 1 chiếc áo chống nắng, 1 chiếc mũ, 1 đôi ủng mang ra suối vứt để ngụy tạo rằng vợ đi làm cao su rồi mất tích

Ngoài án tù Chung thân, hội đồng xét xử quyết định, Khỏ phải trả tiền mai táng phí, tiền đền bù tổn thất tinh thần cho gia đình người bị hại và tiền cấp dưỡng cho 2 con của Khỏ với tổng số tiền là 240 triệu 800 nghìn đồng.

Clip: Lời khai nghi can giết vợ, phi tang xác dưới hầm cầu

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại