*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Sau khi thành lập sàn Rforex (giả là sàn giao dịch ngoại hối quốc tế) đưa vào hoạt động, nhóm của Phạm Thị Thái, Tống Văn Thắng, đã cấu kết nhau tắt quyền truy cập tài khoản của khách hàng, chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng.
Các sàn forex trái phép vẫn công khai mời gọi người dân tham gia với lời hứa hẹn sinh lời rất cao.
Ngoài chiêu giả danh lãnh đạo nhà nước lừa chạy án hay bắt chuyển khoản nộp phạt, kẻ xấu còn tận dụng triệt để mạng xã hội để lôi kéo cộng tác viên, các “nhà đầu tư”, nhà từ thiện.
Trong tất cả bài đăng, giữa các hashtag về tiền số lại xuất hiện tên một sàn giao dịch forex trái phép tại Việt Nam. Sàn này đã nhiều lần bị cơ quan chức năng và truyền thông cảnh báo vì có dấu hiệu kinh doanh đa cấp biến tướng.
Luật sư Nguyễn Thanh Hải, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, tại Việt Nam hiện nay, hoạt động đầu tư Forex (ngoại hối) được điều chỉnh bởi các quy định như Pháp lệnh Ngoại hối, Nghị định 88/2019/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng…
Với kịch bản kết bạn, nhắn tin, gọi điện trò chuyện, hỏi han, nhân viên môi giới forex (IB) từng bước làm thân với nhà đầu tư. Với bí quyết “nhất thân, nhị quen, tam xuống tiền”, IB từng bước tạo lòng tin, kích thích lòng tham để nhà đầu tư nộp tiền. Những chiêu trò chăn khách dần hé lộ.