Forbes công bố BXH tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới 2020, Kylie Jenner giành No.1 liên tiếp 2 năm nhưng lại gây tranh cãi

CHIZ |

Kylie Jenner lọt top tỷ phú thế giới do tạp chí kinh doanh Mỹ thống kê 2 năm liền, đứng cạnh những cái tên lớn như nhà sáng lập Facebook, nhà sáng lập Snapchat.

Từ một hot girl nổi tiếng trên MXH, Kylie Jenner đã tự gây dựng cho mình một sự nghiệp thành công và rực rỡ. Lợi nhuận cô thu về từ thương hiệu Kylie Cosmetics, các quảng cáo và nhiều nguồn khác đã lên tới hàng tỷ đô.

Với số tài sản này, tháng 4 năm ngoái, Kylie đã lọt top những tỷ phú giàu có nhất thế giới. Việc cô nàng lọt top tỷ phú thế giới khi chỉ vừa tròn 22 tuổi khiến ai cũng ngưỡng mộ và nể phục.

Mới đây, Forbes (tạp chí kinh doanh uy tín của Mỹ) đã công bố danh sách tỷ phú thế giới của năm nay. Với thu nhập cao cộng thêm việc bán 51% cổ phần của Kylie Cosmetics với giá 600 triệu đô (tương đương 14 nghìn tỷ đồng), Kylie tiếp tục có mặt trong danh sách quyền lực này.

Đồng thời vào năm ngoái, cô cũng đã phá vỡ kỉ lục của Mark Zuckerberg (founder Facebook), trở thành tỷ phú trẻ nhất thế giới - điều mà Mark làm được khi anh 23 tuổi.

Năm nay, phong độ của cô gái trẻ vẫn không hề giảm sút, nhưng xoay quanh danh hiệu "tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới" lại có nhiều ý kiến trái chiều.

Forbes công bố BXH tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới 2020, Kylie Jenner giành No.1 liên tiếp 2 năm nhưng lại gây tranh cãi - Ảnh 1.
Forbes công bố BXH tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới 2020, Kylie Jenner giành No.1 liên tiếp 2 năm nhưng lại gây tranh cãi - Ảnh 2.

Kylie Jenner có một bộ sưu tập siêu xe bạc tỷ ở tuổi 22.

Tờ Forbes đã lên tiếng giữa cuộc tranh cãi về cụm từ "tự thân" trong danh hiệu của Kylie. Nhiều người khẳng định rằng Kylie có gia thế khủng và vốn cô đã giàu có từ trước đó.

Tuy nhiên, tạp chí này đã đáp trả lại ý kiến trên: "Đúng vậy, tự thân (tuy có nhiều sự giúp đỡ từ gia đình nhưng cô ấy đã tự kinh doanh và không hề thừa kế thứ gì từ gia đình).

Và đúng vậy, cô ấy là tỷ phú (tài sản ước tính khoảng 1 tỷ đô)". Ngoài ra, Kylie cũng tiết kiệm được một khoản lớn nhờ tầm ảnh hưởng của cô và cô cũng không cần tốn nhiều tiền cho công tác marketing.

Forbes công bố BXH tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới 2020, Kylie Jenner giành No.1 liên tiếp 2 năm nhưng lại gây tranh cãi - Ảnh 3.

Từ những thỏi son được bán với giá 29 đô, Kylie đã gây dựng nên một đế chế mỹ phẩm tỷ đô.

Trong danh sách những tỷ phú trẻ nhất thế giới, Kylie đã xuất sắc giành được vị trí số 1. Dưới đây là những vị trí còn lại:

STTTênTuổiSố tài sảnNguồn lợi nhuận
1Kylie Jenner221 tỉ đôKylie Cosmetics
2Alexandra Andresen

231,2 tỉ đôCông ty đầu tư
3Katharina Andresen

241,1 tỉ đôCông ty đầu tư
4Gustav Magnar Witzoe

262,6 tỉ đôCông ty nuôi cá hồi
5Elizabeth Furtwaenger

281,2 tỉ đôXuất bản
6Jonathan Kwok

282 tỉ đôBất động sản
7John Collison

293,2 tỉ đôStripe
8Evan Spiegel

291,9 tỉ đôSnap
9Pedro De Godoy Bueno

291,1 tỉ đôDịch vụ chẩn đoán y tế
10Lisa Draexlmaier

291 tỉ đôPhân phối bộ phận ô tô
Nguồn: Daily Mail

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại