​Fomosa bồi thường, dân Hà Tĩnh chỉ mong biển hồi sinh

N.TRƯỜNG - T.GIAO |

Ngày 30-6, ngay sau khi Chính phủ công bố nguyên nhân, thủ phạm gây ra sự cố cá chết hàng loạt tại miền Trung, chúng tôi tìm đến gặp một số ngư dân tại Hà Tĩnh.

Chúng tôi đến một trong số các thôn ven biển thuộc xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh. Làng chài Phú Hải cũng như Phú Lợi, Phú Long và Phú Sơn, nhiều ghe thuyền, ngư cụ nằm phơi mình trên cát.

Trong các thôn khá vắng vẻ, toàn người già, phụ nữ và trẻ con. Một số phụ nữ cho biết thanh niên trong độ tuổi lao động đều chọn lựa đi xuất khẩu lao động, chấp nhận xa quê hương để mưu sinh.

Cuối buổi chiều, tại nhà một trưởng thôn ở xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh, một số người dân đang tập trung tại đây để chờ Chính phủ công bố nguyên nhân cá chết.

Nhận thông tin nước thải Formosa là nguyên nhân khiến cá chết hàng loạt, bà con bày tỏ điều mong chờ nhất không phải là sự đền bù vật chất cụ thể mà là phương án giải quyết để làm sạch trả lại môi trường biển để ngư dân lại ra khơi như cha ông bao đời nay.

Ông Trần Văn Đức, Thôn Phú Hải, Xã Kỳ Phú - Huyện Kỳ Anh

Ông Nguyễn Phong Hà, Thôn Phú Hải - xã Kỳ Phú - huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh

Bà nguyễn Thị Hiến, Thôn Phú Hải - xã Kỳ Phú - Huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh

Ông Nguyễn Văn Danh, bí thư huyện ủy huyện Kỳ Anh

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại