FLC trở thành chủ đầu tư dự án 2 tỷ USD có casino đầu tiên cho người Việt chơi tại Quảng Ninh

Phương Linh |

Dự án resort này sẽ bao gồm 1 khách sạn 5 sao, trung tâm hội nghị, sân goft, casino tại Đặc khu kinh tế Vân Đồn, Quảng Ninh.

Sau khi Việt Nam chính thức mở cửa cho hoạt động casino, đồng sáng lập tập đoàn FLC là ông Trịnh Văn Quyết đã gia nhập nhóm không nhỏ những nhà đầu tư trong và ngoài nước quyết định đổ tiền cho lĩnh vực này.

Cụ thể, theo thông tin từ tờ Bloomberg, FLC Faros Vân Đồn - một chi nhánh của FLC Group đã nhận được giấy phép từ tỉnh Quảng Ninh để đầu tư xây dựng một resort trị giá 2 tỷ USD.

Dự án này sẽ bao gồm 1 khách sạn 5 sao, trung tâm hội nghị, sân goft, casino tại Đặc khu kinh tế Vân Đồn. FLC hy vọng tổ hợp rộng 4.000 hecta này sẽ thu hút khách du lịch và những người chơi bạc tiềm năng trong nước.

Cổ phiếu của FLC đã tăng 5,1% trong phiên giao dịch ngày thứ 3 sau khi thông tin về dự án này được công bố.

Quyết định cấp phép cho hoạt động casino của chính phủ là nhằm giữ lại hàng triệu USD mà giới trung lưu và tầng lớp giàu có Việt Nam ở lại trong nước thay vì chi tiêu cho hoạt động casino ở nước ngoài.

Riêng trong năm nay, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ban hành 2 nghị định nhằm tăng cường khả năng của Việt Nam để cạnh tranh trong lĩnh vực casino ở khu vực. Đầu tiên là việc thí điểm cho phép người Việt Nam lần đầu tiên được chơi casino ở trong nước bắt đầu từ tháng này.

Một nghị định khác sẽ cho phép cá độ đua ngựa, đua chó cũng như các trận bóng đá quốc tế. Những quyết định này đến theo sau sự xuất hiện của loại hình xổ số kiểu Mỹ vào năm ngoái trong một thương vụ hợp tác giữa bộ tài chính và tập đoàn Berjaya của Malaysia.

Các công ty casino ở nước ngoài cũng đang nhắm tới việc mở rộng tại thị trường Việt Nam. Tập đoàn Las Vegas Sand từ nhiều năm nay đã cân nhắc xây dựng một resort ở TP Hồ Chí Minh và Hà Nội theo ông George Tanasijevich - Tổng giám đốc phụ trách phát triển toàn cầu của công ty.

Trong khi đó, tập đoàn Chow Tai Fook của Hong Kong và VinaCapital Investmetnt Management đang đầu tư 4 tỷ USD cho một dự án ở tỉnh Quảng Nam. Vào tháng 1, cựu quản lý quỹ đầu tư Phil Falcone - nhà đầu tư lớn nhất vào Grand Hồ Tràm Strip cũng đã có cuộc gặp mặt với Thủ tướng tại Hà Nội.

Theo Giáo sư Augustine Ha Ton Vinh - cố vấn đầu tư cho Đặc khu Kinh tế và Khu phức hợp casino Vân Đồn thì mỗi năm, người VIệt dành tới 800 triệu USD để sang Macau, Singapore và Campuchia để đánh bạc.

Cổ phiếu của FLC đã tăng 54% trong năm nay, nhiều nhất kể từ năm 2012. Năm ngoái, ông Trịnh Văn Quyết nói rằng công ty đang đàm phán để triển khai việc bán trái phiếu lần đầu tiên ra nước ngoài nhằm huy động về khoảng 200 triệu USD cho các dự án đầu tư.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại