Filip Nguyễn sẽ lên tuyển Việt Nam sau cuộc gặp với HLV Park Hang-seo?

CÁT TƯỜNG |

Dự kiến trong tháng 6, HLV Park Hang-seo và thủ môn Việt kiều Filip Nguyễn sẽ có cuộc gặp trực tiếp để xem xét khả năng gọi cầu thủ này về thi đấu cho đội tuyển Việt Nam.

Trong thời gian qua, các cầu thủ Việt kiều như thủ môn Filip Nguyễn, tiền đạo Alexander Đặng hay hậu vệ Jason Quang-Vinh Pendant được truyền thông đặc biệt quan tâm. Những cầu thủ mang dòng máu Việt đang thi đấu ở Châu Âu được kỳ vọng sẽ mang lại làn gió mới cho đội tuyển Việt Nam .

Trong số này, Filip Nguyễn là cái tên gây được nhiều sự chú ý nhất. Thủ môn đang thi đấu trong màu áo CLB Slovan Liberec đã chứng tỏ bản thân là một trong những người gác đền hay nhất ở giải VĐQG của CH Czech.

Ngôi sao 26 tuổi hiện đang nằm trong tốp 3 thủ môn có số trận giữ sạch lưới nhiều nhất với 10 trận. Ngoài ra, Filip Nguyễn cũng chia sẻ vị trí số 1 cùng thủ môn Kolar của Slavia Praha với số phút giữ sạch lưới nhiều nhất giải (440 phút).

Filip Nguyễn sẽ lên tuyển Việt Nam sau cuộc gặp với HLV Park Hang-seo? - Ảnh 1.

Filip Nguyễn đang có phong độ cao tại giải VĐQG CH Czech.

Phong độ tuyệt vời của thủ thành mang dòng máu Việt giúp Slovan Liberec luôn trong nhóm cạnh tranh suất dự cúp Châu Âu mùa tới, dù hàng công thi đấu không thực sự hiệu quả. Thậm chí, truyền thông CH Czech còn nhận định Filip Nguyễn đủ đẳng cấp và điều kiện để khoác áo ĐT CH Czech.

Trong phát biểu gần đây, Filip Nguyễn thừa nhận nếu được trao cơ hội, anh sẵn sàng về nước khoác áo tuyển Việt Nam. Tuy vậy, thủ thành sinh năm 1992 phải đối mặt với những vấn đề thủ tục, cách hòa nhập, ngôn ngữ... nếu muốn thi đấu cho tuyển Việt Nam.

Trong một diễn biến mới nhất, phía Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) khẳng định, sẽ tạo điều kiện để Filip Nguyễn gặp gỡ HLV trưởng ĐT Việt Nam - Park Hang-seo. Thời gian cho buổi gặp dự kiến diễn ra vào tháng 6, thời điểm giải VĐQG CH Czech kết thúc.

Đây là cơ hội tuyệt vời cho Filip Nguyễn và đội tuyển Việt Nam, nếu cuộc gặp diễn ra suôn sẻ, VFF sẽ tạo điều kiện giúp thủ môn 26 tuổi sớm nhập tịch Việt Nam.

Mặc dù thủ thành Đặng Văn Lâm luôn thi đấu tốt trong màu áo ĐT Việt Nam từ AFF Cup 2018 tới Asian Cup 2019, nhưng việc bổ sung "người gác đền" chất lượng như Filip Nguyễn là không hề thừa. Trên thực tế, hai thủ môn có thể thay thế nhau trong trường hợp người kia chấn thương, mất phong độ hoặc khó triệu tập về nước thi đấu (cả hai đều khoác áo các CLB nước ngoài).

Filip Nguyễn sẽ lên tuyển Việt Nam sau cuộc gặp với HLV Park Hang-seo? - Ảnh 2.

Thầy Park tán thành việc tạo điều kiện cho các cầu thủ Việt kiều khoác áo ĐT Việt Nam. Ảnh VFF

Với CĐV Việt Nam, thông tin Filip Nguyễn về nước gặp thầy Park khiến nhiều người không khỏi háo hức. Bản thân thủ môn 26 tuổi đã thể hiện được đẳng cấp ở giải VĐQG CH Czech, dù vậy người hâm mộ vẫn mong đợi chứng kiến tận mắt năng lực của thủ môn này.

Không chỉ Filip Nguyễn, chân sút Alexander Đặng cũng được VFF để mắt. Tiền đạo 29 tuổi đang thể hiện phong độ cao ở giải Na Uy, cũng như sở hữu bảng thống kê ghi bàn đáng nể.

Điểm trừ của cầu thủ có bố người Việt Nam tới từ độ tuổi của anh. Nhiều người bày tỏ nghi ngờ về khả năng chân sút sinh năm 1990 có thể tỏa sáng, cũng như duy trì phong độ đỉnh cao trong màu áo "Rồng vàng".

Trao đổi với báo chí, HLV Park Hang-seo từng khẳng định ông ủng hộ việc các cầu thủ Việt kiều có đủ năng lực và khát khao cống hiến về khoác áo ĐT Việt Nam. Ngoài ra, VFF cũng đang lên kế hoạch để thầy Park và các cộng sự sang Châu Âu "xem giò" những chân sút Việt kiều chất lượng.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại