FIFA ra quyết định hiếm gặp, người Chelsea đòi đá lại "trận cầu đen tối" với Barca

Lupo |

Quyết định của FIFA có thể tạo ra một tiền lệ cho cách giải quyết các vấn đề trọng tài trong tương lai.

Sau các cuộc điều tra, FIFA đã đưa ra án phạt treo còi vĩnh viễn trọng tài người Ghana Joseph Lamptey vì tội "thao túng trận đấu".

FIFA ra quyết định hiếm gặp, người Chelsea đòi đá lại trận cầu đen tối với Barca - Ảnh 1.

Trọng tài Joseph Lamptey.

Cụ thể, ở cuộc đọ sức giữa Nam Phi và Senegal thuộc khuôn khổ vòng loại World Cup 2018 diễn ra tháng 11 năm ngoái, vị "vua áo đen" này đã cho các cầu thủ Nam Phi được hưởng quả penalty. Trên thực tế, bóng mới chạm đầu gối của hậu vê Senegal Kalidou Koulibaly.

Phạt trọng tài là một nhẽ, FIFA còn đi xa hơn thế khi yêu cầu tổ chức lại trận đấu trên trong thời gian tới nhằm đảm bảo tính công bằng. Nếu mọi thứ diễn ra đúng như FIFA yêu cầu, cục diện bảng đấu của Nam Phi và Senegal chắc chắn có nhiều xáo trộn.

Nam Phi 2-1 Senegal

Thông tin này không chỉ khiến người hâm mộ 2 ĐTQG trên ngạc nhiên mà còn khiến CĐV nhiều nơi khác sục sôi chẳng kém.

Không ít fan Chelsea đã lật lại trận bán kết lượt về Champions League 2008/09 trong nỗi bức xúc. Khi ấy, trọng tài Tom Henning Ovrebo bị cho là bỏ qua ít nhất 4 quả penalty rõ ràng của The Blues.

Để rồi cuối cùng Chelsea thất bại trước Barca và bị loại đầy tức tưởi. Jose Bosingwa sau trận đấu còn bực tức nói: "Tôi không hiểu ông ta là trọng tài hay kẻ cướp nữa".

Trong trường hợp Nam Phi và Senegal thực sự đá lại, sẽ có rất nhiều trận đấu diễn ra hàng ngày trên khắp thế giới đứng trước khả năng tương tự bởi lí do trọng tài xử lý không chính xác.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại