FBI từ chối yêu cầu của Nhà Trắng chặn các báo cáo về "nhóm của Trump liên hệ với Nga"

Hải Võ |

Nhà Trắng muốn FBI công khai ngăn chặn các bài báo về mối liên hệ giữa nhóm của Tổng thống Donald Trump với người Nga trong giai đoạn tranh cử.

CNN ngày 23/2 dẫn thông tin từ nhiều quan chức trong chính phủ Mỹ nói rằng Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã từ chối yêu cầu trên.

Theo đó, các quan chức Nhà Trắng đã tìm sự hỗ trợ từ FBI và các cơ quan khác đang phụ trách điều tra vấn đề về Nga, với hy vọng họ xác nhận rằng các thông tin trên báo chí là sai sự thật và không có mối liên hệ nào.

Bản danh sách các mối liên hệ được cho là giữa các trợ lý, cộng sự của Tổng thống Trump với các quan chức Nga trong chiến dịch tranh cử năm ngoái, đã được báo New York Times và chính đài CNN công bố vào hôm 14/2.

Theo CNN, việc liên hệ trực tiếp giữa Nhà Trắng và FBI là bất thường, xuất phát từ các quy định hạn chế đã tồn tại nhiều thập kỷ. Yêu cầu từ văn phòng Tổng thống cũng bị cho là vi phạm quy trình về hạn chế trao đổi thông tin giữa Nhà Trắng với FBI liên quan đến các vấn đề đang đợi điều tra.

Các thảo luận được mở ra bởi Phó giám đốc FBI Andrew McCabe và Chánh văn phòng Nhà Trắng Reince Priebus, bên lề một cuộc họp tổ chức ở Nhà Trắng 1 ngày sau khi vụ việc được công bố - một quan chức hành pháp tiết lộ.

Ban đầu Nhà Trắng phủ nhận thông tin, nói rằng ông McCabe đã gọi Priebus vào sáng hôm đó để cho biết câu chuyện mà báo NYT đăng tải đã "phóng đại" những gì FBI biết về các mối liên hệ. Nhưng một quan chức Nhà Trắng sau đó đính chính và xác nhận thông tin đưa ra bởi quan chức hành pháp nêu trên.

CNN cho hay, quan chức Nhà Trắng trên cũng tiết lộ Priebus sau đó liên lạc với McCabe và Giám đốc FBI James Comey để đề nghị Cục "ít nhất có sự trao đổi với các phóng viên sau hậu trường về các câu chuyện gây tranh cãi".

Ông Comey từ chối yêu cầu đưa ra bình luận của FBI về các bài báo, bởi "các thông tin tình báo Mỹ nhận được về nghi vấn liên hệ giữa nhóm của ông Trump với phía Nga" là đối tượng của một cuộc điều tra đang tiến hành.

Trong khi đó, Nhà Trắng đưa ra phản ứng của riêng mình, khi ông Priebus gọi câu chuyện của NYT "hoàn toàn là rác rưởi".

"NYT đăng tải một bài báo mà không có nguồn tin trực tiếp nào nói chiến dịch của ông Trump duy trì liên hệ với các điệp viên Nga. Về cơ bản, đó là những lời cáo buộc về tội phản quốc. Chúng ta có đủ mọi nhóm người nhìn vào vấn đề này.

Tôi có thể đảm bảo với mọi người rằng tôi được chấp thuận để nói ra điều này, rằng các quan chức cấp cao nhất của cộng đồng tình báo Mỹ đã đảm bảo với tôi rằng câu chuyện đó (NYT) không chỉ là không chính xác, mà là sự phóng đại hiển nhiên và sai sự thật," Priebus nói trên chương trình Fox News Sunday hồi cuối tuần trước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại