FBI khám nhà cựu chủ tịch chiến dịch của ông Trump lúc rạng sáng để tìm tài liệu về Nga

Hải Võ |

Chính quyền liên bang của Mỹ đã thực thi lệnh khám căn nhà ở bang Virginia của cựu chủ tịch ban vận động tranh cử của Tổng thống Donald Trump, ông Paul Manafort.

Vụ khám nhà ông Manafort được tiến hành vào cuối tháng 7 vừa qua, theo ABC News.

Các nguồn tin của ABC nói rằng lệnh khám được ban hành bởi Cục điều tra liên bang (FBI), nằm trong khuôn khổ cuộc điều tra đang được dẫn dắt bởi cố vấn đặc biệt Robert Mueller về cáo buộc Nga can thiệp cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016, cũng như nghi vấn có sự thông đồng giữa chiến dịch của ông Donald Trump với chính phủ Nga.

Jason Maloni, người đại diện cho ông Paul Manafort xác nhận "các đặc vụ FBI đã thực thi lệnh khám nhà đối với một trong các tư gia của ông Manafort. Ông Manafort vẫn luôn hợp tác với lực lượng chấp pháp cũng như các yêu cầu nghiêm túc khác."

Theo Washington Post, các đặc vụ liên bang đã xuất hiện ở nhà Manafort vào lúc rạng sáng ngày 26/7 mà không hề báo trước.

Vụ khám nhà được tiến hành trong bối cảnh ông này vừa tự nguyện trao các tài liệu liên quan đến "Nga can thiệp bầu cử Mỹ" cho các ủy ban của lưỡng viện Quốc hội, và cho thấy các nhà điều tra có thể có lý do tin rằng Manafort sẽ không giao nộp toàn bộ các hồ sơ theo lệnh của tòa.

Paul Manafort từ chức chủ tịch ban vận động cho ông Trump vào tháng 8/2016 sau khi vướng các nghi vấn về liên hệ với nước ngoài, trong đó có Nga và Ukraine.

ABC News cho hay, chiến dịch của ông Trump đã gửi hơn 20.000 trang tài liệu cho Ủy ban tư pháp Thượng viện Mỹ vào hôm 2/8, hạn cuối để nộp các tài liệu này.

Trong thư gửi Manafort và con trai tổng thống Trump, Donald Trump Jr., Ủy ban đã yêu cầu hai ông nộp tất cả tài liệu có liên quan đến việc dàn xếp gặp mặt các luật sư người Nga vào tháng 6/2016, cũng như bất kỳ bản ghi nào của các cuộc trao đổi nhằm lấy được thông tin từ phía Nga về chiến dịch tranh cử của bà Hillary Clinton.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại