Fan Indonesia tâm phục khẩu phục, chúc cái kết đẹp cho Việt Nam - Thái Lan

Đoàn Dự (Ảnh: Đông Anh) |

Dù thua ở phút bù giờ cuối cùng, nhiều fan Indonesia thừa nhận đội nhà đã chơi kém hơn và Việt Nam xứng đáng có 3 điểm.

Trên một diễn đàn bóng đá ĐNÁ, một fan Việt Nam chủ động đưa ra đề tài bàn luận rằng phải chăng thầy trò HLV Park Hang-seo đã chiến thắng Indonesia nhờ may mắn, khi ghi bàn ở phút bù giờ cuối cùng. Nhiều fan Indonesia đã phản bác, cho rằng đội chủ nhà đã chơi hay hơn đội bóng của họ.

"Việt Nam không may mắn đâu, tôi nghĩ họ đã chơi hay hơn Indonesia trận này".

"Chúc mừng Việt Nam. Các bạn đã gây áp lực lên chúng tôi trong suốt cả trận đấu".

"Không có cái gì gọi là may mắn thuần túy trong bóng đá cả, tôi đã xem toàn bộ trận đấu và Việt Nam vẫn là đội nhỉnh hơn".

Fan Indonesia tâm phục khẩu phục, chúc cái kết đẹp cho Việt Nam - Thái Lan - Ảnh 1.

U23 Việt Nam ăn mừng bàn thắng muộn của Triệu Việt Hưng.

"Xin chúc mừng Việt Nam và Thái Lan, các bạn chơi hay hơn chúng tôi. Nhưng chúng tôi vẫn hy vọng sẽ bám đuổi được các bạn trong tương lai, khi phong độ tốt hơn. Chúc may mắn ở giải đấu châu lục".

"Thắng là thắng. Việt Nam đã chơi hay hơn Indonesia và xứng đáng chiến thắng. Đôi khi chúng tôi cũng cần những trận thua, để nhận được bài học, để đánh giá lại cầu thủ, HLV, những CĐV hay bị gọi là anh hùng bàn phím.

Chúc mừng Việt Nam, chúc may mắn cho các bạn và cho Thái Lan. Hãy làm ĐNÁ tự hào. Hẹn gặp lại các bạn khi chúng tôi có một đội Garudas mạnh mẽ hơn, sẽ sớm thôi. Yêu tất cả các bạn".

Trong khi đó, fan Thái Lan đang vô cùng thoải mái khi U23 của họ thắng liền 2 trận ấn tượng, 4-0 trước Indonesia và 8-0 trước Brunei. Chính vì vậy khi thấy Việt Nam chật vật thắng Indonesia 1-0, fan Thái Lan đã gửi lời hẹn thi đấu vào tối 26/3.

"Chúng tôi đang đợi đây, Việt Nam".

"Chúng tôi đã thắng Indonesia 4-0 và thắng Brunei 8-0 bởi vậy chúng tôi sẽ lại thắng Việt Nam thôi. Hẹn gặp lại ở trận cuối nhé các anh em. Tạm biệt và chúc may mắn".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại