Fan Anh nguy kịch, Ba Lan và Bắc Ailen tham chiến

Lê Sơn |

Theo báo chí Pháp, bạo lực tại Euro đang leo thang khiến 2 CĐV Anh đang nguy kịch, thậm chí cả fan của 2 ĐT Ba Lan và Bắc Ailen cũng vào cuộc.

Sau trận đấu giữa ĐT Anh và Nga, những vụ ẩu đả dữ dội đã xảy ra cả trên khán đài lẫn đường phố Marseille trong khi các nhà chức trách tại Pháp vẫn chưa có biện pháp để ngăn chặn.

Theo thông tin mới nhất từ báo chí Pháp, hiện có ít nhất 2 người đàn ông là fan của Tam Sư đang đối mặt với tình trạng nguy kịch trong bệnh viện.

Theo ông Laurent Nunez, người đứng đầu lực an ninh thành phố Marseille xác nhận thì nạn nhân đang gặp nguy kịch nặng nhất là một người đàn ông 50 tuổi, fan của ĐT Anh, tuy nhiên hiện chưa được công bố danh tính.

Người đàn ông này đã bị đánh nhiều lần vào đầu bằng những thanh kim loại. Ngoài ra đã có ít nhất 11 nạn nhân gặp chấn thương phải nhập viện trong đó có 2 người nữa cũng đang trong tình trạng bất tỉnh nhân sự.

Còn theo nguồn tin khác từ một phát ngôn viên tại Bệnh viện La Timone, có tới hơn 20 fan ĐT Anh đang phải điều trị tại đó cùng với nhiều CĐV người Nga.

Fan Anh nguy kịch, Ba Lan và Bắc Ailen tham chiến - Ảnh 1.

Lực lượng an ninh vẫn đang tỏ ra bất lực trước những vụ bạo loạn.

Những vụ bạo động vừa xảy ra đặc biệt nguy hiểm ở chỗ, dù ban tổ chức đã lường trước được khả năng xảy ra tuy nhiên vẫn không thể có biện pháp ngăn chặn kịp thời.

Trước trận đấu diễn ra tại Marseille, cảnh sát Anh còn tổ chức một cuộc nhóm hợp với lực lượng an ninh Pháp để thảo luận các biện pháp phòng chống bạo loạn. Tuy nhiên những nỗ lực đó rốt cục vẫn trở nên vô nghĩa.

Không chỉ tại Marseille, bạo lực tiếp tục leo thang đến thành phố Nice khi fan Ba Lan và Bắc Ailen cũng vừa lao vào các cuộc đụng độ kinh hoàng.

Bạo loạn giữa fan Ba Lan và Bắc Ailen

Theo báo chí Anh, nguyên nhân của vụ bạo loạn giữa các CĐV Ba Lan và Bắc Ailen là do sự kịch động từ những phần tử nổi loạn ở địa phương (được gọi là lực lượng Nice Ultras).

Trước đó, CĐV của 2 nước này còn tỏ ra rất thân thiện khi cùng chụp ảnh và hò hát cùng nhau ngay trước SVĐ Allianz Riviera.

Hiện tại vẫn chưa có thống kê về số người bị thương trong vụ bạo loạn mới nhất này.

Theo xác nhận của ông Laurent Nunez- người đứng đầu lực lượng cảnh sát Marseille, hiện tại đã có 6 người đã bị bắt giữ và lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Hiện UEFA cũng đang lên kế hoạch trừng phạt Nga và Anh sau khi để các CĐV quá khích gây ra những vụ bạo loạn khủng khiếp tại thành phố Marseille.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại