Fan Ấn Độ sôi sục với hình ảnh đầy râu ria của "tài năng trẻ sinh năm 2002"

Domino |

Nhìn vào hình ảnh của chân sút này, không ai dám tin rằng trên giấy tờ anh mới 16 tuổi.

Cuối tuần qua, tiền đạo sinh năm 2002 Gourav Mukhi đã lập kỷ lục cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại Indian Super League (hạng 2 Ấn Độ). Tuy nhiên, kỷ lục này ngay lập tức tạo ra tranh cãi lớn trong giới CĐV Ấn Độ.

Trên giấy tờ, Gourav Mukhi sinh năm 2002. Chỉ có điều, khuôn mặt đầy râu ria "già trước tuổi" của chân sút 16 tuổi khiến nhiều người hâm mộ đặt dấu hỏi.

Fan Ấn Độ sôi sục với hình ảnh đầy râu ria của tài năng trẻ sinh năm 2002 - Ảnh 1.

Gourav Mukhi (tóc vàng, để râu) có năm sinh trên giấy tờ là 2002.

Một phóng viên mỉa mai: "Một cầu thủ chơi ở lứa tuổi U17 vào năm 2012 lại vẫn là U17 vào cuối năm 2017. Tuổi của anh ta được xác nhận bởi Giám đốc thể thao bang Maharashtra và Liên đoàn thể thao học đường Ấn Độ. Cả 2 cơ quan đều từ chối công bố kết quả giám định tuổi xương RTIs. Và đây không phải vụ việc duy nhất".

Mọi thứ càng hỗn loạn khi các thông tin khác nhau liên tiếp được đưa ra. LĐBĐ Ấn Độ chia sẻ một tài liệu trong đó ghi Gourav Mukhi sinh năm 2002 thay thế cho tài liệu khác ghi rằng tiền đạo này sinh năm 1999.

Nguồn tin khác cho hay năm 2015, Gourav Mukhi tỏa sáng giúp đội bóng U15 bang Jharkhand vô địch toàn quốc. 3 năm trôi qua, về lý anh phải lên đội U18. Nhưng giờ thì Gourav Mukhi được giới thiệu là U16.

"Người ta gian lận tuổi ở khắp nơi, đừng trách các cầu thủ, chính các HLV đã xúi giục họ làm như thế", một đồng đội cũ của Gourav Mukhi nói.

Khi mà chưa thể chứng minh đâu là tuổi thật, tạm thời Gourav Mukhi vẫn sẽ giữ kỷ lục cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở Indian Super League ở tuổi 16, trong hình ảnh đầy râu ria chẳng kém các quý ông trung niên.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại