FA sao phải buồn? Khoa học chứng minh người FA có cuộc sống phong phú hơn hẳn "những kẻ có đôi, có cặp"

Đinh Vân |

Ai cũng cho rằng kết hôn là tốt, độc thân là không tốt, mặc dù vậy những nhà khoa học lại cho thấy kết quả ngược lại, độc thân không phải là tội, nó là sự lựa chọn đúng đắn của nhiều người.

Nếu có điều gì đó mà cả xã hội này đều đồng tình, thì đó là suy nghĩ: kết hôn = tốt, và độc thân = rất không tốt. Rốt cuộc thì những người đã kết hôn rõ ràng là hạnh phúc hơn, ai chả biết thế.

FA sao phải buồn? Khoa học chứng minh người FA có cuộc sống phong phú hơn hẳn những kẻ có đôi, có cặp - Ảnh 1.

Thế nhưng, hóa ra những kẻ độc thân lại có cuộc sống phong phú và trải qua sự trưởng thành lớn hơn về tâm lý so với những người đã chui vào tấm lưới “hôn nhân” – ít nhất đó là kết luận từ một nghiên cứu được trình bày tại Hội thảo thường niên của Hiệp hội Tâm lý học Hoa Kỳ (APA) thời gian vừa rồi.

Theo Bella DePaulo, một nhà khoa học đến từ Đại học California Santa Barbara thì “Những người độc thân đang sống tốt hơn so với nhiều người vẫn nghĩ bấy lâu nay, và theo nhiều khía cạnh, tốt hơn hẳn so với những người đã lập gia đình”.

“Nghiên cứu đã cho thấy sống độc thân đi kèm với một số lợi ích thiết thực, trong đó có cả sự trưởng thành và phát triển của mỗi cá nhân”, DePaulo cho biết. 

"Trên thực tế, các kết quả nghiên cứu đều trái với những định kiến tiêu cực từ trước đến nay về những người độc thân”.

DePaulo đã xem xét các bài báo gần đây về tác động của tình trạng đã kết hôn và tình trạng độc thân đối với những khía cạnh như sự trưởng thành và hạnh phúc cá nhân. 

Bà nhận thấy gần 20.000 nghiên cứu liên quan đến hôn nhân đã được công bố từ năm 2000, nhưng chỉ có khoảng 500 nghiên cứu là về những người không kết hôn. 

Và theo DePaulo, hầu hết trong số 500 nghiên cứu này đều không xuất phát từ mong muốn hiểu sâu hơn về cuộc sống độc thân, mà chủ yếu chỉ ra những khía cạnh trong đó cuộc sống hôn nhân tỏ ra ưu việt hơn.

Nhưng trên thực tế, bức tranh toàn cảnh mà bà có được lại hoàn toàn khác. Một nghiên cứu cho thấy những người độc thân trải qua nhiều sự trưởng thành cá nhân hơn trong một giai đoạn kéo dài 5 năm so với những người đã kết hôn. 

Họ cũng đồng tình nhiều hơn với các tuyên bố như “Tôi đánh giá bản thân mình dựa vào những gì tôi cho là quan trọng” “Tôi tin vào ý kiến của mình” so với những người đã kết hôn.

FA sao phải buồn? Khoa học chứng minh người FA có cuộc sống phong phú hơn hẳn những kẻ có đôi, có cặp - Ảnh 2.

Ngoài ra, một nghiên cứu khác còn kết luận rằng độc thân sẽ góp phần củng cố thêm các quan hệ xã hội.

DePaulo cho biết: “Chúng ta vẫn nghĩ rằng những người độc thân thường tách biệt và đơn độc; nhưng trên thực tế họ có quan hệ với nhiều người hơn so với những người đã kết hôn, và khi đã kết hôn, người ta trở nên khép kín hơn”.

“Nhiều người cũng cho rằng những người độc thân thường chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân nhưng thực ra họ còn chịu khó chia sẻ và chăm sóc người khác hơn rất nhiều”.

Điều mà DePaulo đang cố gắng truyền tải không phải là tình trạng độc thân chắc chắn sẽ tốt hơn kết hôn; mà là cuộc sống của người độc thân không tồi tệ đến nỗi ai cũng phải tìm cách thoát khỏi cuộc sống đó.

Vì thế lần sau nếu có ai hỏi bạn là “vẫn độc thân à” với thái độ như kiểu đó là một điều hết sức đáng buồn, hãy cho họ biết rằng khoa học cũng ủng hộ bạn trong vấn đề này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại