F-35 lần đầu tham chiến lập công lớn, phá tan kho đạn của Quân đội Syria

Nam Đồng |

Đêm hôm qua, các tiêm kích F-35I của Không quân Israel đã thực hiện một cuộc tấn công chớp nhoáng vào lãnh thổ Syria.

Theo almasdarnews.com, Không quân Israel (IAF) mới đây đã thực hiện một số cuộc tấn công nhằm vào căn cứ không quân Mezzeh, phía Tây Damacus, phá hủy một kho đạn dược và gây ra một loạt vụ nổ quanh khu vực này.

Trái ngược với một vài tuyên bố rằng đây là vụ oanh kích bằng tên lửa, nguồn tin từ phía Israel cho biết, loại máy bay chiến đấu được huy động chính là F-35. Như vậy ngay sau khi tiếp nhận chưa lâu, IAF đã sử dụng vũ khí tối tân này để chống lại Quân đội chính phủ Syria (SAA).

F-35 lần đầu tham chiến lập công lớn, phá tan kho đạn của Quân đội Syria - Ảnh 1.

Hình ảnh được chú thích là kết quả cuộc tấn công của tiêm kích F-35

Đoạn video ghi lại cuộc tấn công được quay bởi phóng viên chiến trường của hãng thông tấn Al-Masdar, tại vị trí cách căn cứ không quân Mezzeh khoảng 500 m.

Hiện chưa rõ con số thương vong cũng như loại vũ khí đã được F-35 sử dụng, tuy nhiên một sĩ quan cao cấp của Quân đội Syria đã nói với Al-Masdar rằng thiệt hại sẽ không quá nặng nề, do không có sự hiện diện của nhiều binh sĩ quanh kho đạn dược.

Nếu tuyên bố từ phía Israel là chính xác, bất chấp những phàn nàn về F-35 hay ca tụng tính năng của các hệ thống tên lửa phòng không tối tân được Nga cung cấp và hiện đang có mặt trong biên chế của SAA (S-300, Buk-M2E, Pantsir-S2, Pechora-2TM...), tiêm kích F-35I của Không quân Israel đã có màn ra mắt không thể ấn tượng hơn.

Video ghi lại vụ tấn công của tiêm kích F-35 vào kho đạn nằm trong căn cứ không quân Mezzeh

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại