F-35 bốc cháy đúng ngày chuyển giao cho Nhật Bản, Mỹ nói gì?

Nhật Minh |

Ngày 23/9, Nhật Bản đã tiếp nhận tiêm kích F-35 Joint Strike Fighter đầu tiên. Điều đáng nói là cũng ngay trong ngày hôm đó, một chiếc F-35 của Không quân Mỹ đã bốc cháy.

Nhật Bản tiếp nhận tiêm kích F-35 đầu tiên

Lực lượng Tự vệ Trên không Nhật Bản (JASDF) đã tổ chức lễ tiếp nhận tiêm kích tàng hình F-35 với sự tham dự của hơn 400 quan khách.

"F-35A trang bị các hệ thống vô cùng tiên tiến. Mẫu chiến đấu cơ thế hệ 5 tinh vi này sẽ mang tới bước phát triển lớn cho các hoạt động không quân, như một nhân tố 'thay đổi cuộc chơi'" - Tướng Yoshiyuki Sugiyama, Tham mưu trưởng JASDF phát biểu.

Tuy nhiên, cũng trong ngày F-35 của Nhật Bản ra mắt, một chiếc F-35 của Không quân Mỹ đã bốc cháy. Vụ việc xảy ra tại căn cứ không quân Mountain Home, Idaho và không gây ra thương vong nào. Tuy nhiên, một cuộc triều tra đã được tiến hành để tìm hiểu nguyên nhân sự cố, được cho là có liên quan đến động cơ máy bay.

F-35 bốc cháy đúng ngày chuyển giao cho Nhật Bản, Mỹ nói gì? - Ảnh 2.

Nhật Bản đã nhận được chiếc F-35 đầu tiên.

Theo hãng tin Sputnik, Lầu Năm Góc từ lâu đã biết rõ động cơ Pratt & Whitney có nhiều vấn đề. Tháng 10 năm ngoái, Trung tướng Christopher Bogdan, người đứng đầu Văn Phòng Chương trình F-35 cam đoan rằng các vấn đề đó đã được khắc phục.

Chương trình máy bay F-35, với chi phí lên tới 1,12 nghìn tỷ USD, là chương trình vũ khí đắt đỏ nhất từng được chế tạo. Nó đã gặp phải vô số vấn đề trong quá trình phát triển.

Tuần trước, ông Bogdan cho biết, có tới 42 chiếc F-35 trong dây chuyền sản xuất đã xuất hiện vấn đề nghiêm trọng với thùng chứa nhiên liệu, hay nói đúng hơn, các lớp vật liệu cách nhiệt trong hệ thống làm mát của khoang nhiên liệu máy bay không thể sử dụng bình thường được.

F-35 bốc cháy đúng ngày chuyển giao cho Nhật Bản, Mỹ nói gì? - Ảnh 3.

F-35 liên tục gặp phải vấn đề.

Những máy bay này bao gồm cả các mẫu chế tạo cho Na Uy, Italy, Israel và Nhật Bản. Tuy nhiên, theo Sputnik, vấn đề trên đã không được nêu bật trong buổi lễ tiếp nhận của JASDF.

Phát biểu trên chương trình phát thanh Loud & Clear của Sputnik, chuyên gia thiết kế F-16 Pierre Sprey cho rằng "mức độ tinh vi" của F-35 có thể đã được phóng đại, nhất là khả năng tàng hình.

Đề cập tới vụ việc tại căn cứ không quân Mountain Home, khi được hỏi liệu chính phủ Nhật Bản có gặp phải sự cố tương tự với những chiếc F-35 của nước này hay không, ông Mike Rein, người phát ngôn cho chương trình F-35 của Lockheed Martin khẳng định: "Câu trả lời rất đơn giản - KHÔNG!".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại