F-16 nã pháo tốc độ 6.000 phát/phút vào tháp kiểm soát, 3 sĩ quan hút chết: Hé lộ sự thật

Linh Lâm |

Máy bay chiến đấu F-16 của Không quân Na Uy đã bắn nhầm vào tháp kiểm soát khi đang thực hành bài tấn công giả định, suýt chút nữa trúng 3 sĩ quan đang có mặt tại đó.

Sputnik ngày 21/9 đưa tin, một bản báo cáo chính thức vừa được công bố về sự cố xảy ra với máy bay chiến đấu F-16 của Na Uy hồi tháng 4 năm ngoái.

Cụ thể, rạng sáng ngày 13/4/2016, hai chiếc máy bay F-16 của Không quân Na Uy đã xuất kích thực hành cuộc tấn công giả định nhằm vào một mục tiêu được bố trí sẵn.

Trong quá trình diễn tập, một chiếc F-16 trong nhóm này đã nã pháo M61 Vulcan, có tốc độ bắn 6.000 phát/phút, về nơi mà nó cho là mục tiêu. Tuy nhiên, đây thực chất là tháp kiểm soát và đang có 3 sĩ quan bên trong.

Tổng cộng 40 phát đạn đã được bắn ra, trong đó có 5 quả đạn, cỡ 20mm, bắn trúng tháp kiểm soát. Rất may, 3 sĩ quan có mặt tại tháp đã thoát hiểm trong gang tấc.

F-16 nã pháo tốc độ 6.000 phát/phút vào tháp kiểm soát, 3 sĩ quan hút chết: Hé lộ sự thật - Ảnh 1.

Pháo nòng xoay M61 Vulcan có tốc độ bắn 6.000 phát/phút.

Lỗi tại... ánh đèn

Theo báo cáo điều tra, ánh đèn vẫn còn được bật bên trong tháp kiểm soát khi chiếc F-16 thực hành tấn công giả định đã khiến phi công nhầm lẫn nơi này là mục tiêu cần phá hủy.

Ngoài nguyên nhân trên, bản báo cáo còn đề cập tới các vấn đề xoay quanh mức độ phức tạp của nhiệm vụ hôm đó, kinh nghiệm của phi công và các bước chuẩn bị trước khi tiến hành bài tập.

Theo kết quả điều tra, bài thực hành bắn đêm hôm đó đã không tuân thủ đúng quy trình chuẩn.

"Dựa trên kết luận điều tra và các kiến nghị về an toàn được đưa ra trong bản báo cáo, có thể thấy rõ rằng tai nạn nghiêm trọng này không liên quan trực tiếp đến một cá nhân, mà có thể xảy ra với các thành viên khác trong buồng lái.

Không quân Hoàng gia Na Uy sẽ nghiêm túc xem xét các bài học đã được lưu ý trong cuộc điều tra" - Thiếu tá Stian Roen, đại diện Không quân Hoàng gia Na Uy nói.

F-16 nã pháo tốc độ 6.000 phát/phút vào tháp kiểm soát, 3 sĩ quan hút chết: Hé lộ sự thật - Ảnh 2.

Một chiếc F-16 của Không quân Na Uy

Trước đó, khi phát biểu tại thời điểm xảy ra sự cố, ông Roen cho biết theo kế hoạch ban đầu, chiếc F-16 sẽ phải bắn vào mục tiêu giả định được bố trí trên một sân bay cách nó khoảng 500m.

Trong quá trình diễn tập, pháo M61 trên F-16 sử dụng "đạn lạnh", tức là sẽ không phát nổ khi va chạm. Tuy nhiên, theo NBC News, nếu bị bắn trúng trực tiếp thì vẫn có thể tử vong.

Đây không phải lần đầu tiên những vụ tai nạn như thế này xảy ra trong quá trình diễn tập của Không quân Hoàng gia Na Uy. Một vụ việc tương tự đã xảy ra vào năm 2009, chiến đấu cơ F-16 của Na Uy cũng bắn nhầm vào tháp kiểm soát này, ít nhất một quả đạn đã xuyên qua tháp nhưng không có ai bị thương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại