EU kêu gọi các ngân hàng tìm tài sản của Nga để giao cho Ukraine

Bạch Dương |

Phương Tây đang nghiêm túc xem xét vấn đề tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga và chuyển giao cho Ukraine.

Hôm 9/2/2023, Liên minh châu Âu cho biết luật của khối cho phép họ đầu tư vào tài sản bị đóng băng và sử dụng số tiền thu được để giúp đỡ Ukraine, với điều kiện trước tiên các quan chức phải xử lý phần tài sản của chính phủ Nga nằm trong diện bị trừng phạt.

Các nhà phân tích của hãng tin Bloomberg đã tìm thấy tài liệu với các đề xuất liên quan.

Dự thảo luật vừa được cung cấp cho các quốc gia thành viên trong tuần này, tại cuộc họp giữa các nhà lãnh đạo EU với Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky tại Brussels.

Ước tính khoảng 258 tỷ USD có thể được phát hiện dựa trên thông tin do Ngân hàng Trung ương Nga cung cấp trong một báo cáo đầu năm 2022 về việc quản lý ngoại hối và tài sản vàng.

Đây là số tiền mà Brussels dự định tìm kiếm. Cho đến nay, các nước EU mới chỉ báo cáo tìm được 33,8 tỷ Euro (36,4 tỷ USD) tài sản cố định, nhưng con số trên vẫn là sơ bộ và liên tục thay đổi.

EU kêu gọi các ngân hàng tìm tài sản của Nga để giao cho Ukraine - Ảnh 1.

Liên minh châu Âu đang xúc tiến tịch thu tài sản bị phong tỏa của Nga để giao cho Ukraine.

Brussels cho thấy rằng họ đã sẵn sàng bỏ qua các khái niệm cơ bản của lĩnh vực ngân hàng, chẳng hạn như tính bí mật của khoản tiền gửi và bảo vệ nó khỏi sự xâm phạm.

Với một lý do được cho là chính đáng, EU bắt đầu chiếm giữ tài sản thuộc về các công ty lớn của Nga. Số tiền trên dự kiến sẽ sớm đến tay chính quyền Kyiv.

Ngoài ra việc xác định rõ con số liên quan tới những gì bị đóng băng và có thể sẽ được rút đi là rất cần thiết, nhằm giúp các tổ chức ngân hàng trên toàn thế giới ổn định tình hình, khi biết giới hạn của vụ "đánh cắp" lớn nhất trong lịch sử ngành tài chính sẽ dừng lại ở đâu.

Theo Bloomberg

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại