Em út được chia tài sản nhiều hơn, 3 con lớn từ chối nuôi mẹ

Ánh nguyệt (Nguồn: Sohu)/VTC News |

Ghi hận vì mẹ chia tài sản không công bằng, khi em út vỡ nợ khiến mẹ già 82 tuổi bơ vơ, 3 người con lớn của bà Trịnh từ chối cấp dưỡng cho mẹ.

Năm 2021, bà Trịnh (Thượng Hải, Trung Quốc) chia cho 4 người con toàn bộ số tiền đền bù ngôi nhà của mình, tổng cộng 7 triệu nhân dân tệ (hơn 23,5 tỷ đồng). Trong đó, người con út được nhiều nhất, 4 triệu tệ. Con trai cả được chia 2 triệu tệ, 2 con gái mỗi người 500 nghìn tệ.

Về chỗ ở lúc tuổi già, ban đầu bà Trịnh nghĩ mình có thể yên tâm với phương án sống luân phiên ở nhà 4 đứa con. Tuy nhiên, trong 2 tháng lần lượt ở nhà con trai cả và một trong hai con gái, những mâu thuẫn về sinh hoạt cũng như nhiều vấn đề căng thẳng khác nảy sinh. Vì thế sau đó, bà ở hẳn nhà con út.

Em út được chia tài sản nhiều hơn, 3 con lớn từ chối nuôi mẹ - Ảnh 1.

Nhiều người mẹ chia hết tài sản cho con cái rồi trở nên không nơi nương tựa.

Không ngờ, một thời gian sau, người con út bị tịch thu nhà do tranh chấp tiền bạc, anh ta còn mang công mắc nợ. Hiện tại anh thuê nhà sống cùng mẹ nhưng không đủ khả năng trả tiền trọ, chi phí sinh hoạt và y tế.

Lúc này, người mẹ 82 tuổi cần sự giúp đỡ của 3 người con lớn. Tuy nhiên họ luôn oán hận mẹ vì cho rằng bà thiên vị em út, tài sản cũng chia cho em nhiều nhất, nên không muốn thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng.

Vụ việc cuối cùng được đưa ra tòa tòa án quận Tĩnh An (Thượng Hải) để phân xử. Sau quá trình hòa giải, các con của bà Trịnh đã đạt được sự đồng thuận là hàng tháng, mỗi người con sẽ phải cấp dưỡng cho mẹ 800 nhân dân tệ (gần 2,7 triệu đồng).

Các câu chuyện liên quan đến nghĩa vụ cấp dưỡng bố mẹ già thường được quan tâm và gây tranh cãi ở Trung Quốc. Tháng 9 năm ngoái, cư dân mạng cũng bàn luận về trường hợp một cô gái 29 tuổi bị buộc phải trả tiền phụng dưỡng cha mẹ dù cô bị họ bỏ rơi từ năm 2 tuổi.

Cô Trương, sống ở Quảng Châu, được cô ruột nuôi nấng từ nhỏ nên đã dùng tiền tiết kiệm để mua cho người em họ một căn hộ. Khi biết tin này, bố mẹ đẻ của Trương xuất hiện, đòi cô mua nhà cho em ruột. Bị từ chối họ kiện ra tòa, đòi con gái trả 500 nghìn tệ (gần 1,7 tỷ đồng) tiền phụng dưỡng.

Tòa án phán quyết rằng Trương không có nghĩa vụ mua nhà cho em trai đã trưởng thành, nhưng phải trả tiền phụng dưỡng cha mẹ vì theo Luật Dân sự Trung Quốc, con cái đã trưởng thành có nghĩa vụ phụng dưỡng cha mẹ cho dù bị bỏ rơi hay không được yêu thương. Phán quyết này gây làn sóng phẫn nộ. Nhiều cư dân mạng Trung Quốc chỉ trích cha mẹ cô Trương là "ma cà rồng lần lượt hút máu em gái rồi con gái mình".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại