Em Bí thư TP Thanh Hóa nói về khu ẩm thực 70.000m2: "Tôi không hề dựa vào anh trai"

M.Khang |

"Tôi không hề dựa vào anh trai vì thực ra từ khi sự việc được dư luận bàn tán, anh tôi cũng chỉ trao đổi và nhắc tôi đợi đầy đủ giấy tờ rồi làm...", ông Hương nói.

Theo thông tin mới nhất liên quan đến khu ẩm thực hơn 70.000m2 của em trai Bí thư TP Thanh Hóa, mới đây, tờ Đất Việt dẫn lời ông Nguyễn Xuân Hương - Chủ trạng trại tổng hợp cá - lúa ở thôn Thịnh Vạn, xã Quảng Thịnh (TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) cho hay, hiện tại ông đã xin được giấy phép đăng ký kinh doanh.

Theo lời vị chủ trang trại, giấy phép kinh doanh đó là ông được mở cửa hàng ăn uống như là 1 doanh nghiệp. Ông vẫn giữ nguyên những cái chòi để tiêu thụ sản phẩm trong trang trại bởi những chòi này ở trên mặt nước, không ảnh hưởng đến việc nuôi cá và do muốn khách có sản phẩm sạch.

Em Bí thư TP Thanh Hóa nói về khu ẩm thực 70.000m2: Tôi không hề dựa vào anh trai - Ảnh 1.
Em Bí thư TP Thanh Hóa nói về khu ẩm thực 70.000m2: Tôi không hề dựa vào anh trai - Ảnh 2.

Các chòi và hệ thống cầu được xác định đã xây dựng trái phép, không đúng mục đích. Ảnh: Người lao động

"Tôi không hề dựa vào anh trai vì thực ra từ khi sự việc được dư luận bàn tán, anh trai tôi cũng chỉ trao đổi và nhắc tôi đợi đầy đủ giấy tờ rồi làm, còn chưa có giấy tờ cứ để đấy. Tuy nhiên, để nói về những cái chòi này mà xét về luật thì tôi cũng sai rồi.

Cách đây không lâu, phía Sở tài nguyên, địa chính có gọi tôi lên làm việc và yêu cầu tôi nộp phạt hơn 15 triệu đồng", ông Hương trao đổi với nguồn trên.

Trước đó, ngày 20/5, UBND TP Thanh Hóa đã có Báo cáo về kết quả kiểm tra khu đất trang trại tổng hợp cá - lúa hơn 70.000m2 của ông Nguyễn Xuân Hương (em trai Bí thư đương nhiệm TP. Thanh Hóa Nguyễn Xuân Phi).

Tờ VOV đưa tin, theo kết quả kiểm tra, sau khi được UBND TP Thanh Hóa cho thuê khu đất trên, ông Hương đã tiến hành việc đầu tư, cải tạo 2 nhà phía tây khu trang trại, 1 nhà làm khu dừng chân cho khách thăm quan, 1 nhà làm Bảo tàng gốm Tam Thọ; Xây dựng thêm 5 chòi bằng tre luồng, lợp kè, hệ thống cầu đi trên hồ kết nối bằng cốt thép bê tông với diện tích 113,2m2; Cải tạo tầng 2 nhà kho với diện tích 214,6m2 làm dịch vụ thương mại.

Trong quá trình sử dụng đất, hộ ông Nguyễn Xuân Hương đã sử dụng sai mục đích một phần diện tích 327,8m2 vào mục đích kinh doanh ăn uống ẩm thực, không đúng mục đích được thuê. Ngoài ra, việc hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống chưa được cấp có thẩm quyền cho phép.

UBND TP Thanh Hóa yêu cầu hộ ông Nguyễn Xuân Hương sử dụng đất theo đúng vị trí và mục đích được thuê, giữ nguyên hiện trạng sử dụng đất, tháo dỡ bảng, biển và dừng các hoạt động liên quan đến kinh doanh ẩm thực.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại