Duy Phương tiết lộ nguyện ước cuối cùng trước khi giã từ thế giới

Tùng Ninh |

"Tôi chỉ nguyện ước nếu có giã từ thế giới này thì vẫn có những đứa con kế tiếp làm vui cho cuộc đời này, như thế là toại nguyện rồi" – Duy Phương chia sẻ.

Vừa qua, chương trình Nhà có khách đã lên sóng, với sự tham gia của nghệ sĩ Duy Phương cùng con trai út. Tại đây, Duy Phương chia sẻ về cuộc sống hiện tại sau khi trải qua biến cố và nguyện ước cuối cùng trước khi giã từ thế giới: "Cuộc sống mỗi con người đều có thăng trầm. Số phận, công việc, cuộc đời, gia đình, tình cảm… của tôi đều gặp biến cố. Có nhiều biến cố đến với tôi.

Duy Phương tiết lộ nguyện ước cuối cùng trước khi giã từ thế giới- Ảnh 1.

Duy Phương

Nhưng tôi coi giàu nghèo, biến cố đều không quan trọng bằng tình cảm khán giả dành cho mình. Đó là điều tuyệt vời nhất.

Một điều nữa trong cuộc đời khiến tôi vui là có những đứa con kế thừa sự nghiệp. Cái này khó lắm chứ không dễ vì nghệ sĩ đẻ con ra chưa chắc đã bắt con theo nghiệp mình được.

Tôi chỉ nguyện ước nếu có giã từ thế giới này thì vẫn có những đứa con kế tiếp làm vui cho cuộc đời này, như thế là toại nguyện rồi. Các con tôi đều nối nghiệp tôi theo nghề, từ Duy Phước, Lê Lộc tới Duy Thọ và giờ là Duy Bách.

Con út tôi là Duy Bách không những diễn, hát được với cha mà còn biết quay phim nữa".

Về việc đào tạo được các con theo nghề, Duy Phương nói: "Cái này không đơn giản chút nào. Điều quan trọng là con tôi trong máu đã có chất hài, là cái bản chất nghệ sĩ từ trong. Tôi chỉ cần nói một cái là nó tự hiểu rồi làm theo, không cần dạy nhiều. Việc dạy diễn không giới hạn tuổi tác, tự động bộc phát thì diễn thôi.

Tất cả kinh nghiệm, những gì tôi có, tôi dồn hết cho con trai út Duy Bách rồi, coi như phát cuối cùng. Khi con làm được, tôi vui trong lòng".

Khi được hỏi có giận ba khi bị la mắng nhiều không, con trai Duy Phương là Duy Bách nói: "Nhiều lúc con giận ba lắm nhưng con nghĩ đơn giản là lúc đó ba bực quá nên mới nói thôi.

Duy Phương tiết lộ nguyện ước cuối cùng trước khi giã từ thế giới- Ảnh 3.

Trong quá trình theo ba đi diễn, con học hỏi được nhiều thứ ở ba lắm. Ba hay nhắc tuồng cho con nên con không cần nhớ tuồng nhiều. Nhiều lúc con trật nhịp nhưng có ba đứng bè, đỡ cho con ngay. Con mong ba đừng giận con nhiều, giận nhiều sẽ xấu".

Nói rồi, Duy Phương và Duy Bách cùng phối hợp diễn một vở tấu hài nhỏ cho khán giả truyền hình xem, khiến ai cũng thích thú. Hai cha con tung hứng, phối hợp rất ăn ý, tự nhiên và hài hước. Duy Bách mới 15 tuổi nhưng đã diễn xuất thành thục, tự tin, dạn dĩ và có khiếu tấu hài, hứa hẹn tiềm năng trong vài năm nữa sẽ trở thành tên tuổi mới trong làng hài.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại