Duy nhất Việt Nam được xuất khẩu loại trái cây đặc sản này sang Mỹ

Pha Lê |

Trước khi xuất khẩu, trái cây phải được chiếu xạ, được bọc riêng từng quả trong túi nilon để tránh nguy cơ lan truyền dịch bệnh từ quả này sang quả khác sau khi đã xử lý chiếu xạ.

Sáng hôm nay, ngày 27/9/2017, phía Mỹ đã có thông báo, Việt Nam được phép xuất khẩu trái vú sữa sang thị trường này. Như vậy, sau 10 năm đàm phán, loại quả đặc sản của Việt Nam mới chính thức có "visa" vào Mỹ. Việt Nam cũng là nước đầu tiên được cấp phép xuất khẩu vú sữa sang Mỹ.

Trao đổi với báo chí, ông Hoàng Trung, Cục trưởng Cục Bảo vệ Thực vật (Bộ NN&PTNT) cho biết, vú sữa là loại trái cây không chỉ người Việt Nam mà rất nhiều thị trường nước ngoài ưa chuộng. "Chính chục năm trước, các doanh nghiệp Mỹ đã đề xuất để có thể nhập khẩu vú sữa về bán thị trường nước họ"- ông Trung nhấn mạnh.

Trước đó, Cơ quan Kiểm dịch Động Thực vật Mỹ (APHIS) trực thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ kết luận rằng trái vú sữa tươi từ Việt Nam an toàn để nhập khẩu vào lục địa Mỹ.

Cơ quan này cũng xác định, chỉ cần áp dụng một hoặc vài tiêu chuẩn về vệ sinh thực vật nhất định là có thể làm giảm bớt những nguy cơ của việc xâm nhập hay lây lan sâu bọ thực vật, hoặc dịch hại liên quan đến việc nhập khẩu trái vú sữa tươi từ Việt Nam.

Trước khi xuất khẩu sang Mỹ, vú sữa tươi phải được chiếu xạ, được bọc riêng từng quả trong túi nilon để tránh nguy cơ lan truyền dịch bệnh từ quả này sang quả khác sau khi đã xử lý chiếu xạ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại