Dương tính với ma túy, tài xế lấy ra viên thuốc màu xanh nói "đây là thuốc sức khỏe đàn ông"

PV |

Rất nhiều tài xế có xét nghiệm dương tính với ma túy đã phủ nhận sử dụng chất gây nghiện.

Theo thông tin trên Thanh niên, vào đêm 25/2, lực lượng công an đã kiểm tra hai bãi xe container trên địa bàn phường Thạnh Mỹ Lợi (quận 2, TP.HCM). Tổng cộng có 26 tài xế, phụ xe được cho kiểm tra nhanh về ma tuý. Kết quả kiểm tra có hai tài xế bị dương tính với ma tuý song không ai chịu thừa nhận đã sử dụng ma túy.

Vì vậy, cả hai tài xế được công an đưa đi Bệnh viên Quận 2 để xét nghiệm lại. Kết quả của bệnh viện cũng cho thấy hai tài xế dương tính với ma tuý.

Tại công an phường, tài xế N.D.P (29 tuổi, quê Bà Rịa - Vũng Tàu) vấn khăng khăng phủ nhận: "Em không có chơi mà các anh công an cứ nói em dương tính với ma túy.

Do hôm trước em kêu đau cổ, đau cột sống nên tối qua mẹ em có hầm gửi lên một phần canh xương. Sáng nay em có ăn món đó và đi làm tới giờ chứ không có chơi ma túy. Trước giờ em không có chơi ma túy"

Tài xế P. còn lấy ra một viên thuốc màu xanh gói trong túi ni lông không có nhãn mác và trình bày: "Mỗi lần mệt mỏi em đều uống viên thuốc này. Đây là thuốc sức khỏe đàn ông, ở tiệm thuốc tây bán đầy".

Tại đây, tài xế L.Q.V (47 tuổi, quê Nghệ An) cũng phủ nhận việc sử dụng ma tuý.

Tài xế V nói: “Tôi uống nhiều rượu. Mấy hôm trước được bạn cho chai rượu uống, mà không biết rượu có ngâm cái gì. Công an xét nghiệm nói dương tính với ma tuý, tôi gọi hỏi bạn cho uống rượu gì thì nó bảo rượu ngâm trái ma tuý gì đấy. Chứ tôi không có xài ma tuý”, ghi nhận của báo Thanh niên.

Trước đó, vào cuối tháng 1 vừa qua, Đội CSGT Cát Lái (Phòng PC08 Công an TP.HCM) phối hợp với Công an quận 2 kiểm tra tài xế container vào cổng E của cảng Cát Lái.

Dương tính với ma túy, tài xế lấy ra viên thuốc màu xanh nói đây là thuốc sức khỏe đàn ông - Ảnh 2.

Cảnh sát ma tuý và hình sự của Công an quận 2 đứng trên cabin nơi tài xế container tiến vào làm thủ tục nhận hàng để nhận diện tài xế nghi vấn. Ảnh: PL. TPHCM

Sau 3 giờ đồng hồ, lực lượng chức năng đã phát hiện 2/23 tài xế dương tính với ma túy (một người dương tính với thuốc phiện, một người dương tính với ma túy đá). Tuy nhiên hai tài xế cũng đều không thừa nhận.

Tài xế Lê Đình P. (31 tuổi, ngụ Thanh Hóa) phản ứng và không tin vào kết quả khi công an lập biên bản. Anh này cho biết mình không dùng ma túy mà trước đó khoảng 2 giờ sáng cùng ngày anh có uống thuốc cảm mà cụ thể là thuốc ho và đau họng.

Tương tự, tài xế Nguyễn Ngọc Q. (28 tuổi, ngụ Nghệ An) cũng một mực sử dụng ma túy “Tôi cũng không thể hiểu được vì sao. Tôi đi với em trai và cả hai chúng tôi đều không sử dụng” - anh Q. lý giải. Sau đó, anh này nói rằng: “Tôi đã nói là tôi bị ốm cả ngày nay và có uống thuốc sốt”, ghi nhận của báo Pháp luật TP.HCM.

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại