Đường Tăng phim “Tây du ký” 1986: Vất vả kiếm sống dù đã U60

Hoàng Nguyên |

Nhiều người đã phải tiếc nuối cho chuyện tình cảm của “Đường Tăng” Từ Thiếu Hoa và bạn diễn Chu Lâm, vai Tây Lương nữ vương trong bộ phim “Tây du ký” năm 1986.

Từ Thiếu Hoa sinh tháng 12 năm 1958, quê quán ở Thanh Đảo, Sơn Đông, Trung Quốc. Ông thuộc lớp thế hệ diễn viên gạo cội của Trung Quốc. 

Nam diễn viên là người đóng vai Đường Tăng thứ hai của phim "Tây du ký", bên cạnh Uông Việt và Trì Trọng Thụy. 

Trong 3 vị Đường Tăng thì Từ Thiếu Hoa được đánh giá là đẹp trai nhất ở cả trong phim lẫn ngoài đời và ông cũng chính là vị sư phụ chiếm được cảm tình của người xem nhất.

Đường Tăng phim “Tây du ký” 1986: Vất vả kiếm sống dù đã U60 - Ảnh 1.

"Đường Tăng" Từ Thiếu Hoa.

Đường Tăng phim “Tây du ký” 1986: Vất vả kiếm sống dù đã U60 - Ảnh 2.

Từ Thiếu Hoa là "Đường Tăng" đẹp trai nhất trong 3 vị "Đường Tăng" của "Tây du ký" năm 1986 (trên: Từ Thiếu Hoa, giữa: Trì Trọng Thụy, dưới: Uông Việt).

Ngôi sao đẹp trai từ "trứng nước"

Từ bé Từ Thiếu Hoa đã sở hữu đôi mắt to tròn, gương mặt sáng, đẹp trai. Sau này, ông được nhận xét là diễn viên điển trai nhất thời bấy giờ với vẻ đẹp thư sinh, hiền lành. 

Khi được chọn đóng vai "Đường Tăng", Từ Thiếu Hoa "cạo tóc" và khiến các cô gái chết mê chết mệt vì vẻ phong trần, lãng tử của mình.  

Đường Tăng phim “Tây du ký” 1986: Vất vả kiếm sống dù đã U60 - Ảnh 3.

Bức ảnh hiếm hồi bé của Từ Thiếu Hoa với đôi mắt to tròn và rất bụ bẫm, đáng yêu.

Đường Tăng phim “Tây du ký” 1986: Vất vả kiếm sống dù đã U60 - Ảnh 4.

Nam diễn viên với vẻ đẹp thư sinh, hiền lành.

Đường Tăng phim “Tây du ký” 1986: Vất vả kiếm sống dù đã U60 - Ảnh 5.

Từ Thiếu Hoa "cạo tóc" và khiến các cô gái chết mê chết mệt vì vẻ phong trần, lãng tử của mình.

Từ Thiếu Hoa lấy vợ vừa già vừa xấu

Vợ Từ Thiếu Hoa là nghệ sĩ kịch Dương Côn (có thông tin lớn hơn ông 2 tuổi) ở tỉnh Sơn Đông, sau chuyển sang làm đạo diễn. Do hoạt động ở 2 lĩnh vực khác nhau nên họ ít khi xuất hiện cùng nhau. 

Mãi đến gần đây, khi tham gia một hội thảo về sân khấu, nữ đạo diễn Dương Côn được các phóng viên chú ý khi biết đó là vợ Từ Thiếu Hoa. 

Mọi người đều bất ngờ vì nhan sắc của vợ "Đường Tăng" thua xa chồng, bà vừa già hơn chồng, hoàn toàn không xinh nhưng họ đã kết hôn 30 năm, có với nhau một cô con gái.

Đường Tăng phim “Tây du ký” 1986: Vất vả kiếm sống dù đã U60 - Ảnh 6.

Đường Tăng phim “Tây du ký” 1986: Vất vả kiếm sống dù đã U60 - Ảnh 7.

Vợ chồng Từ Thiếu Hoa cũng bị nhận xét là "đôi đũa lệch" của Cbiz

Từ Thiếu Hoa U60 "xuống sắc" thảm hại và vẫn chật vật với cuộc sống  

Hiện tại, Từ Thiếu Hoa đã ở ngưỡng tuổi U60, ông không còn sở hữu vẻ đẹp trai phong trần ngày nào mà thay vào đó là gương mặt béo tròn, cơ thể tăng cân trông thấy, gương mặt lộ rõ dấu vết thời gian với những nếp nhăn đuôi mắt. 

Sau 30 năm đóng phim "Tây du ký" nếu nhìn những hình ảnh hiện tại nhiều khán giả sẽ không nhận ra vì ông thay đổi quá nhiều.  

Đường Tăng phim “Tây du ký” 1986: Vất vả kiếm sống dù đã U60 - Ảnh 8.

Đường Tăng phim “Tây du ký” 1986: Vất vả kiếm sống dù đã U60 - Ảnh 9.

Từ Thiếu Hoa ngày càng "xuống sắc" thảm hại.

Từ Thiếu Hoa hiện vẫn đang sống tại Sơn Đông. Ông từng đảm nghiệm chức vụ phó viện trưởng viện kịch nói tỉnh Sơn Đông nhưng hiện nay đã nghỉ hưu. 

Vài năm trở lại đây, Từ Thiếu Hoa thỉnh thoảng lại xuất hiện trong các sự kiện nhỏ ở tỉnh lẻ kiếm thêm thu nhập. Mỗi lần xuất hiện ông đều mặc trang phục giống nhân vật "Đường Tăng" trong phim "Tây du ký". 

Ông là nghệ sĩ vất vả kiếm tiền nhất trong số 3 nam diễn viên từng đảm nhận vai "sư phụ".  

Đường Tăng phim “Tây du ký” 1986: Vất vả kiếm sống dù đã U60 - Ảnh 10.

'Đường Tăng' Từ Thiếu Hoa U60 vẫn đi hát kiếm tiền.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại