Thông báo bất thường của đường sắt TQ tiết lộ lịch trình của ông Kim Jong-un ngày mai?

Thủy Thu |

Một trợ lý thân cận của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cũng được phát hiện xuất hiện ở Bắc Kinh chiều nay 26/5.

Theo hãng thông tấn xã Hàn Quốc Yonhap, ông Kim Chang-son, trợ lý hàng đầu của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã xuất hiện trong chuyến bay trở về Bình Nhưỡng của hãng hàng không Air Koryo tại sân bay Bắc Kinh lúc 14 giờ chiều nay 26/5.

Trước đó, hôm thứ Năm vừa qua, một số nguồn tin tiết lộ, một quan chức cấp cao Triều Tiên đã đến thăm Bắc Kinh và nhân vật này có thể là Kim Chang-son.

"Hiện không có bằng chứng cho thấy, nhân vật được nhìn thấy hôm thứ Năm là ông Kim Chang-son", một nguồn tin ở Bắc Kinh chia sẻ, "Nhưng nếu ông Kim Chang-son đã lưu lại Bắc Kinh trong hai ngày, thì đó có thể là chuyến thăm viếng giữa Triều Tiên và Trung Quốc".

Thông báo bất thường của đường sắt TQ tiết lộ lịch trình của ông Kim Jong-un ngày mai? - Ảnh 1.

Ông Kim Chang-son, trợ lý thân cận của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Ảnh: Yonhap

Theo nguồn tin này, dù không rõ mục đích chuyến thăm Bắc Kinh của ông Kim Chang-son nhưng rất có thể đây là chuyến đi tiền trạm cho chuyến thăm Trung Quốc sắp tới của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ông Kim Jong-un đã hai lần sang thăm bí mật Trung Quốc vào tháng 3 và tháng 5 vừa qua.

"Kim Chang-son là thư ký thân cận nhất của ông Kim Jong-un và chuyến thăm Trung Quốc của ông đồng nghĩa rằng, có khả năng một cuộc gặp khác giữa hai nhà lãnh đạo Trung-Triều rất có thể sẽ xảy ra", nguồn tin này nói.

Yonhap dẫn một nguồn tin khác khẳng định, ông Kim Chang-son đã ở Bắc Kinh trên đường tới Sigapore để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều nhưng sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố hủy bỏ đàm phán, ông này đã phải điều chỉnh lại lịch trình.

"Có khả năng ông Kim Chang-son tới Bắc Kinh để chuẩn bị cho chuyến đi Singapore nhưng đã thay đổi kế hoạch sau tuyên bố của ông Trump", nguồn tin trên nói, ""Kim Chang-son đóng vai trò như người phụ trách lịch trình của ông Kim Jong-un".

Thông báo bất thường của đường sắt TQ tiết lộ lịch trình của ông Kim Jong-un ngày mai? - Ảnh 2.

Thông báo tạm dừng khai thác tuyến đường sắt Bắc Kinh tới một số địa điểm ở khu vực Đông Bắc Trung Quốc, giáp biên giới Triều Tiên

 Bên cạnh đó, mới đây, một thông báo của Công ty đường sắt Bắc Kinh được lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy, nhiều chuyến tàu từ Bắc Kinh tới khu vực Đông Bắc như Đan Đông, Đại Liên, Thẩm Dương, Trường Xuân, Cáp Nhĩ Tân v.v... sẽ tạm thời dừng hoạt động trong các ngày 27-28/5 và 13-14/6.

Điều này càng làm dấy lên suy đoán, rất có thể ông Kim Jong-un sẽ thăm Trung Quốc trong thời gian này bằng tàu hỏa. Trước đó, ông Kim Jong-un đã tới thăm Trung Quốc bằng tàu hỏa hồi cuối tháng 3 và bằng máy bay hồi đầu tháng 5.

Hơn nữa, thời gian đường sắt Bắc Kinh dừng hoạt động cũng sát với lịch trình hội đàm của nhà lãnh đạo Triều Tiên với các nguyên thủ khác. Chiều nay 26/5, ông Kim Jong-un vừa có cuộc gặp bí mật với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ở Bàn Môn Điếm và dự kiến vào ngày 12/6, ông sẽ lần đầu tiên gặp gỡ Tổng thống Donald Trump tại Singapore.

Rất nhiều ý kiến cho rằng, đây không phải sự trùng hợp đặc biệt. Giới phân tích nhận định, rất có thể ngày mai 27/5, ông Kim sẽ sang Trung Quốc gặp mặt Chủ tịch Tập Cận Bình và đến ngày 13/6, một ngày sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều (nếu diễn ra như kế hoạch), hai ông sẽ tiếp tục gặp mặt tại Trung Quốc để trao đổi tình hình bán đảo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại