Đường ống ngầm “vạch mặt” thủ phạm khiến cá chết kéo dài 10km trên sông Âm

PV |

Sở TN&MT Thanh Hóa vừa ra văn bản số 1565 /STNMT-BVMT đưa ra kết quả, nguyên nhân khiến cá chết trên sông Âm đoạn chảy qua xã Vân Am vào ngày 3-4/4 vừa qua.

Sở TN&MT Thanh Hóa vừa đưa ra nguyên nhân chính khiến cá tự nhiên chết trên sông Âm thời gian vừa qua được là do hoạt động xả thải chưa qua xử lý của Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Tuấn Vinh.

Sở TN&MT Thanh Hóa cũng đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định xử phạt đối với Công ty TNHH Thương mại Vận tải Tuấn Vinh 160 triệu đồng vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường theo điểm i, khoản 1, điều 9, tại Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18-11-2016. Đồng thời, đình chỉ hoạt động công ty này trong thời gian 3 tháng.

Trước đó, vào ngày 3-4/4, cá tự nhiên trên sông Âm đoạn chảy qua xã Vân Am huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) chết bất thường với số lượng khoảng hơn 1 tấn, vào thời điểm cá chết người dân phát hiện nước sông có màu đen đục và hôi thối.

Ngay sau đó sự việc được báo cáo lên các ngành chức năng.

Đoàn công tác của Sở TN&MT đã lấy 3 mẫu nước tại khu vực cá chết và 1 mẫu nước do UBND xã Vân Am lấy vào chiều ngày 3-4 để phân tích.

Nhận thấy sự bất thường của nguồn nước sông Âm, Sở TN&MT đã kiểm tra 3 cơ sở sản xuất bột giấy, giấy vàng mã tại cụm công nghiệp Bãi Bùi, xã Quang Hiến, huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) là Công ty cổ phần lâm sản Lang Chánh, Công ty TNHH Thương mại Vận tải Tuấn Vinh, Hợp tác xã chế biến lâm sản Lang Chánh.

Tại thời điểm kiểm tra, Hợp tác xã chế biến lâm sản Lang Chánh đã dừng hoạt động từ tháng 11/2016 và đang cải tạo hệ thống xử lý nước thải; Công ty cổ phần lâm sản Lang Chánh vừa hoạt động trở lại vào ngày 30-3-2017 và không có dấu hiệu xả thải ra môi trường.

Công ty TNHH Thương mại Vận tải Tuấn Vinh đang hoạt động và đoàn kiểm tra liên ngành phát hiện công ty có chôn một đường ống ngầm bằng nhựa PVC D150 và van khóa chôn ngầm dưới lòng đất, đấu nối từ đáy bể phản ứng keo tụ vào đường ống cấp nước thô có lắp đặt đường ống, van khóa dẫn ra sông Âm, có dấu hiệu xả nước thải không qua xử lý thông qua đường ống cấp nước thô đầu vào sản xuất ra sông Âm.

Đoàn công tác đã thực nghiệm quy trình xả thải và cho kết quả: nước thải không qua xử lý từ bể chứa được thải trực tiếp ra sông Âm.

Việc sử dụng đường ống cấp nước thô của công ty Tuấn Vinh có 2 mục đích là vừa bơm nước thô từ sông Âm vào nhà máy để sản xuất vừa là đường ống xả nước thải không qua xử lý đổ trực tiếp ra sông Âm.

Ngoài ra, đoàn công tác còn phát hiện công ty tự ý đào thêm 2 ao chứa nước thải trái phép tại góc nhà máy và chỉ được lót đáy, bờ bằng nilon đắp đất khiến nước thải ngấm ra ngoài.

Việc xả nước thải chưa qua xử lý qua đường ống chôn ngầm ra môi trường chính là nguyên nhân chính dẫn đến việc cá tự nhiên trên sông Âm chết trong thời gian qua, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn nước.

Đoàn công tác cũng đã lập biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu Công ty TNHH Thương mại Vận tải Tuấn Vinh tháo dỡ đường ống chôn ngầm, niêm phong van khóa đường ống xả thải, yêu cầu công ty khắc phục hậu quả và giao cho UBND huyện Lang Chánh giám sát việc tháo dỡ đường ống.

Trước đó, vào ngày 3-4/4, lần thứ 3 cá tự nhiên trên sông Âm chết bất thường, trước đó là vào các ngày 22/2/2017 và tháng 7/2016.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại