đường băng quân sự

Ấn Độ kích hoạt đường băng quân sự phục vụ tiêm kích ngay sát biên giới Trung Quốc

Ấn Độ kích hoạt đường băng quân sự phục vụ tiêm kích ngay sát biên giới Trung Quốc

Quốc tế 2019-09-19T14:32:00

Hôm 18/9, Ấn Độ đã cho kích hoạt đường băng quân sự phục vụ hoạt động cho các tiêm kích của lực lượng không quân nằm ở vùng xa xôi hẻo lánh Vijaynagar và ngay sát biên giới Trung Quốc.

Ấn Độ kích hoạt đường băng quân sự phục vụ tiêm kích ngay sát biên giới Trung Quốc

Ấn Độ kích hoạt đường băng quân sự phục vụ tiêm kích ngay sát biên giới Trung Quốc

Quân Sự 2019-09-19T14:15:34

Hôm 18/9, Ấn Độ đã cho kích hoạt đường băng quân sự phục vụ hoạt động cho các tiêm kích của lực lượng không quân nằm ở vùng xa xôi hẻo lánh Vijaynagar và ngay sát biên giới Trung Quốc.

Tập trận hải quân Mỹ - ASEAN: Washington nhấn mạnh đảm bảo Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và rộng mở

Tập trận hải quân Mỹ - ASEAN: Washington nhấn mạnh đảm bảo Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và rộng mở

Quân Sự 2019-09-04T15:00:00

Mỹ sẵn sàng sát cánh với tất cả các quốc gia có chung sự tôn trọng và tuân thủ luật pháp quốc tế nhằm đảm bảo một Ấn Độ Dương- Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Báo Mỹ: Việt Nam hoàn toàn có thể chặn đứng ADIZ của Trung Quốc

Báo Mỹ: Việt Nam hoàn toàn có thể chặn đứng ADIZ của Trung Quốc

Quốc tế 2016-06-07T14:56:25

Chuyên gia Alexander Vuving đưa ra nhận định này trong bối cảnh Trung Quốc nhiều khả năng sẽ thiết lập Vùng Nhận dạng Phòng không (ADIZ) lấn vào chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông.

Cảnh báo Trung Quốc xây thêm đường băng quân sự trên Biển Đông

Cảnh báo Trung Quốc xây thêm đường băng quân sự trên Biển Đông

Quốc tế 2015-08-03T21:58:00

Ngày 3-8, Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) ở Washington (Mỹ) cảnh báo Trung Quốc đang chuẩn bị xây trái phép đường băng quân sự dài 3.000m thứ hai trên Biển Đông.

Trung Quốc bất ngờ diễn "trò hề" trước ngày gặp Mỹ

Trung Quốc bất ngờ diễn "trò hề" trước ngày gặp Mỹ

Quốc tế 2015-06-22T07:13:00

Trước thềm đối thoại song phương tại Washington với Mỹ vào ngày mai (23/6), Trung Quốc lại đưa ra một lý do khó hiểu nữa để bao biện cho hành vi phi pháp của mình trên Biển Đông.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại