Được nhờ đánh dằn mặt, hai thanh niên ra tay quá mạnh khiến nạn nhân tử vong

Công Thạch |

Do mâu thuẫn trong việc mua bán đất nên Trần Văn Thà đã 2 lần vào rẫy chặt phá 40 cây cà phê của vợ chồng Nam. Bức xúc trước hành vi trên, Nam đã nhờ người đánh dằn mặt Thà.

Liên quan đến vụ người đàn ông tử vong tại khu vực bìa rừng Hòa Bắc (xã Hòa Bắc, huyện Di Linh, Lâm Đồng), sáng 24/11, Công an huyện Di Linh phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ một nhóm gồm 4 đối tượng là nghi can gây ra cái chết cho nạn nhân.

Trước đó, sáng 23/11, trong lúc đi hái cà phê người dân gần khu vực rừng Hòa Bắc đã phát hiện thi thể một người đàn ông nằm trên đường liền báo cho chính quyền địa phương. Danh tính nạn nhân là anh Trần Văn Thà (SN 1972, trú thôn 13, xã Hòa Bắc).

Tại hiện trường, nạn nhân bị nhiều vết thương trên cơ thể, mất nhiều máu, gần đó là chiếc xe máy đã bị ngã. Khu vực phát hiện thi thể cách UBND xã Hòa Bắc khoảng 3km.

Theo gia đình nạn nhân, anh Thà rời khỏi nhà chạy xe máy đi vào rừng Hòa Bắc từ lúc 4h sáng 22/11.

Hiện, Công an huyện Di Linh đã bắt giữ 4 đối tượng gồm: Ninh Văn Nam (SN 1981), Đoàn Thị Huệ (SN 1986, vợ của Nam), Đoàn Văn Lượng (SN 1996) và Ninh Văn Đương (SN 1994) đều trú tại thôn 1, xã Hòa Bắc.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, do mâu thuẫn trong việc mua bán đất, nên Trần Văn Thà đã 2 lần vào rẫy của vợ chồng Ninh Văn Nam, Đoàn Thị Huệ chặt phá 40 cây cà phê.

Bức xúc trước hành vi trên, cặp vợ chồng này đã nhờ Lượng và Đương đánh anh Thà để dằn mặt. Tuy nhiên, trong lúc hai bên xô xát, Lượng đã dùng dao Thái Lan đâm nhiều nhát làm nạn nhân tử vong tại chỗ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại