Được gợi ý làm HLV ĐTQG giống ông Mai Đức Chung, ông Hải “lơ” nhất mực muốn giữ Hữu Thắng

Đoàn Dự |

HLV Lê Thụy Hải cho rằng xin từ chức là hành động đáng trân trọng của HLV Hữu Thắng nhưng chúng ta và VFF nên giữ anh lại.

Bảng B SEA Games 29: U22 Việt Nam 0-3 U22 Thái Lan

HLV Hữu Thắng từ chức nhưng chúng ta nên giữ lại?

Sau thất bại 0-3 trước U22 Thái Lan khiến U22 Việt Nam bị loại sớm khỏi SEA Games 29, HLV Hữu Thắng đã xin từ chức ngay trong phòng họp báo. Nói về quyết định này của HLV Hữu Thắng, ông Lê Thụy Hải nhận định:

"Tất nhiên mọi chuyện đều có trách nhiệm của người lãnh đạo, đứng đầu, không phải tranh cãi. Nhưng anh Thắng là 1 trong những người mà chúng ta thực sự cần trân trọng vì dám làm các việc những ông lãnh đạo khác không dám làm.

Hay bóng đá là môn vớ vẩn, các HLV bóng đá là những người không quan trọng nên thua cái là từ chức? Không phải, người ta là phái mạnh, làm ở công việc mạnh nên sẵn sàng từ chức.

Anh Thắng là 1 trong những người có cái uy làm HLV. VĐV trong thời anh Thắng rất tích cực, nỗ lực là nhờ thầy. Cách chơi của đội thì những người có chuyên môn và kể cả VFF đều cho rằng đang đi đúng hướng, đá nhỏ, đập tường nhỏ, phù hợp với con người Việt Nam. Thế thì tại sao chúng ta không giữ anh Thắng?"

Được gợi ý làm HLV ĐTQG giống ông Mai Đức Chung, ông Hải “lơ” nhất mực muốn giữ Hữu Thắng - Ảnh 2.

HLV Hữu Thắng xin từ chức sau khi bị loại khỏi SEA Games 29 cùng U22 Việt Nam (Ảnh: Thanh Nam).

Trái với quan điểm của ông Lê Thụy Hải, chuyên gia Vũ Mạnh Hải lại cho rằng nên thuận theo ý cựu HLV SLNA.

"Tôi nghĩ chúng ta cần tôn trọng mong muốn từ chức của HLV Hữu Thắng thôi. Vì khi người ta đã không muốn làm nữa mà thấy nhiều vấn đề không thể thành công được thì nên từ chức để nhường cho người khác.

Nhưng theo tôi, anh Hữu Thắng từ chức thì từ chức, chúng ta vẫn cần đánh giá cho công bằng. Những nhà chuyên môn cần tạo điều kiện để anh ấy tiếp tục làm công tác bóng đá. Vì anh ấy cũng là một HLV tốt của chúng ta".

HLV Mai Đức Chung, HLV Lê Thụy Hải hay 1 ai khác thay Hữu Thắng?

Sáng nay, trả lời NHM, HLV Mai Đức Chung khẳng định trong bối cảnh hiện tại, nếu VFF phê chuẩn mong muốn từ chức của HLV Hữu Thắng và trao trọng trách lên vai mình, ông sẵn sàng đón nhận.

Về chia sẻ của ông Mai Đức Chung, ông Vũ Mạnh Hải tán đồng nhưng cũng đưa ra một cái tên khác có thể dẫn dắt ĐTQG, chính là HLV Lê Thụy Hải.

"Chuyện ông Mai Đức Chung tôi nghĩ là quá hay. Ông ấy vừa làm ĐT nữ thành công mà sẵn sàng thay thế Hữu Thắng thì chúng ta cứ thử sức đi, giao cho ông ấy đi. Hoặc có những người rất có khả năng khác, ví dụ ông Lê Thụy Hải là 1 trong các ứng cử viên.

Vấn đề là giờ làm sao chọn lựa khoa học. Ví dụ thử xem triết lý bóng đá của người ta có phù hợp với quan điểm chung của mình không? Nếu các HLV nội không đạt được tiêu chí chung đặt ra thì mời HLV nước ngoài. Bây giờ chúng ta không thể chọn lựa đại khái được mà cần có những tiêu chí rõ ràng".

Được gợi ý làm HLV ĐTQG giống ông Mai Đức Chung, ông Hải “lơ” nhất mực muốn giữ Hữu Thắng - Ảnh 3.

HLV Mai Đức Chung.

Ông Lê Thụy Hải cũng ủng hộ ông Mai Đức Chung, tuy nhiên vẫn thiên về phương án giữ HLV Hữu Thắng lại.

"Tất nhiên anh Thắng vì tự trọng xin từ chức là đúng rồi, đấy là con người đáng được trân trọng. Nhưng mà chúng ta có nên để anh ấy từ chức hay không.

Còn HLV Việt Nam thì như thời anh Trần Duy Long từng là danh thủ, dẫn dắt các CLB cũng có thành tích rất cao cũng có thành công đâu. Ông Lê Đình Chính, Phan Thanh Hùng, Hoàng Văn Phúc… nói thật lòng chưa ai hơn được Hữu Thắng.

Theo tôi hiện nay chúng ta chưa cần HLV ngoại. HLV ngoại hay HLV gì đi nữa thì cũng làm sao tâm lý bằng HLV nội được. Trình độ các em như thế, chúng ta làm sao gạt qua được cái tâm lý và có may mắn thì sẽ giành thắng lợi thôi.

Nếu thay thế anh Thắng thì vấn đề tâm lý càng không giải quyết được. Chúng ta có nên thay anh ấy không? Lãnh đạo Thể thao Việt Nam thường là như vậy, đâu phải thay mới thì làm được mới đâu? Theo tôi thì hãy làm sao cho xứng đáng.

Còn về anh Mai Đức Chung, không phải ông ấy không làm được. Về mặt thành tích ta không bàn, có xứng đáng không? Ông ấy bao nhiêu lần vô địch nữ rồi? Trong nước cũng đủ loại vô địch rồi. Mà ông ấy dẫn dắt U22 thì cũng là người đầu tiên mang danh hiệu về Việt Nam dù giải Merdeka 2008 chỉ là phụ thôi.

Nhưng chưa đội nào, chưa ai làm được nên nếu ông ấy thay anh Thắng thì cũng không vấn đề gì. Nhưng tôi nghĩ nên để ông Chung ở bóng đá nữ và cứ để anh Thắng làm công việc hiện tại".

Được gợi ý làm HLV ĐTQG giống ông Mai Đức Chung, ông Hải “lơ” nhất mực muốn giữ Hữu Thắng - Ảnh 4.

Sau thất bại đau đớn tại SEA Games 29, bóng đá Việt Nam có thay đổi từ HLV tới lối chơi? (Ảnh: Thanh Nam).

Trong trường hợp bóng đá Việt Nam thật sự thay lái trưởng, liệu có nên giữ lối đá hiện tại? Ông Vũ Mạnh Hải nói về vấn đề này.

"Lối chơi của Hữu Thắng rất phù hợp với tầm vóc con người Việt Nam: Thấp, nhanh, ngắn, mạnh. Chúng ta thấy ngoại hình con người Việt Nam kém thì cần đẩy mạnh vấn đề thể lực. Như HLV Hoàng Anh Tuấn nói nếu không đủ thể lực thì không thể đối chọi các nước ở vùng vịnh, châu Á… cái chính là thể lực chứ không phải kĩ thuật, tư duy gì cả.

Còn cách chơi của Hữu Thắng không phải chỉ phù hợp với bây giờ mà bóng đá Việt Nam từ ngày xưa đá các giải quốc tế cũng vậy, sau này vẫn thế. Lối đá bóng bổng, dài, cao không phù hợp với chúng ta. Vì thế chúng ta nên chọn HLV nào phù hợp với triết lý này thôi".

Cuối cùng, cả ông Lê Thụy Hải và ông Vũ Mạnh Hải đều gửi lời chúc mừng chiếc HCV của ĐT bóng đá nữ Việt Nam.

"Ông Chung là một đồng nghiệp của tôi từ hồi còn đá bóng. Ông ấy rất đáng để chúc mừng. Nói thật là bóng đá nữ qua thầy này thầy kia đến lượt ông Chung mới lại vô địch. Cái đó gọi là may mắn, cái son nữa. Tại sao các ông khác không được mà cả HLV ngoại hẳn hoi. Bóng đá còn cần cả may mắn trong cuộc sống nữa, chuyên môn giỏi là một phần thôi.

Chúng ta cũng không nên trách móc nhiều quá các em U22 để các em định hình. Nói thật ra, nhờ có các bạn nữ, nhờ ông Mai Đức Chung làm mình đỡ chạnh lòng, đỡ buồn hơn 1 chút. Tôi nghĩ sau trận hôm qua, đến trận nữ ai cũng xem hết vì là con người mà, ai chẳng cay cú" – ông Hải "lơ" tâm sự.

"HLV Mai Đức Chung rất mát tay, có duyện với bóng đá nữ. Nếu anh ấy muốn thử sức với bóng đá nam thì chúng ta nên cho anh ấy cơ hội. Còn các cầu thủ nữ đã rất dũng cảm, kiên cường, tập trung. Đội đá rất khoa học, đâu ra đấy, xứng đáng với HCV chứ không phải may mắn gì cả. Tôi xin chúc mừng ông bạn già Mai Đức Chung cùng lứa của tôi" – chuyên gia Vũ Mạnh Hải nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại