Dùng lưới bắt lại 12 con thiên nga ở Hồ Gươm chuyển đi nơi khác

Hoàng Đan |

Trong tối 5/2, đàn thiên nga gồm 12 con đen, trắng vừa thả thử nghiệm vào trưa cùng ngày đã được bắt lại, đưa lên xe và chuyển khỏi Hồ Gươm.

Đại diện Công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội tối 5/2 xác nhận, ngay trong tối nay, công nhân của công ty đã dùng lưới bắt lại toàn bộ 12 con thiên nga đen và trắng vừa được thả thử nghiệm ở Hồ Gươm từ trưa cùng ngày.

Theo đại diện công ty, 12 con thiên nga đã được đưa lên xe và chuyển đến một địa điểm khác để nuôi dưỡng với điều kiện đảm bảo tốt.

Ông Võ Tiến Hùng, Giám đốc Công ty TTNHH MTV Thoát nước Hà Nội cũng cho hay, trong đêm 5/2, công ty sẽ chuyển 12 con thiên nga được thả thử nghiệm ra khỏi Hồ Gươm.

Lý do được lãnh đạo công ty đưa ra là do nhiều ý kiến của các nhà khoa học, người dân cho rằng, Hồ Gươm là địa điểm thiêng liêng, nơi văn hóa tâm linh, nổi tiếng với truyền thuyết rùa vàng và hình ảnh "cụ" rùa gắn liền với tên tuổi, lịch sử của hồ. Do đó, việc thả thiên nga ở thời điểm hiện tại là chưa thực sự phù hợp.

Dùng lưới bắt lại 12 con thiên nga ở Hồ Gươm chuyển đi nơi khác - Ảnh 1.

Đàn thiên nga ở Hồ Gươm.

Cùng trao đổi với PV, ông Trần Nhữ Giáp, chủ vườn chim ở huyện Thường Tín (Hà Nội), đơn vị tặng thiên nga cho Hà Nội cho biết, 12 con thiên nga được thả ở Hồ Gươm có nguồn gốc ở Bỉ và Hà Lan.

Theo ông Giáp, những con thiên nga này được đeo vòng định vị để theo dõi và đơn vị thuần hóa giống thiên nga này nhiều năm nay rồi, chứ không phải mới nhập về. Quá trình thuần hóa, thiên nga thích nghi rất tốt với khí hậu của Hà Nội.

Trước nhiều ý kiến lo ngại việc thả đàn thiên nga xuống Hồ Gươm gây những lo ngại nhất định liên quan đến việc chất thải của chúng ảnh hưởng đến môi trường nước hồ, ông Giáp cho rằng, ở Hồ Gươm có rất nhiều cá chép và các loại cá khác ăn thức là phân của thiên nga.

"Cá chép và thiên nga thường đi với nhau thành đàn. Chất thải của thiên nga và thức ăn thừa của thiên nga sẽ được cá chép ăn sạch. Vì vậy, không lo ngại việc thả thiên nga ảnh hưởng đến môi trường hồ Hoàn Kiếm", ông Giáp lý giải.

Trước đó đại điện Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội cho hay, chỉ biết thông tin thả thiên nga qua báo chí và chưa nhận được bất cứ báo cáo nào về dự án thả thử nghiệm thiên nga xuống Hồ Gươm.

Theo lãnh đạo Sở, việc thả sinh vật nào xuống Hồ Gươm đều phải được sự đồng ý của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại