Dừng đèn đỏ ở quận 1, bị 'chôm' điện thoại không hay

NGUYỄN TRÀ |

Nhân lúc đèn đỏ, hai cô gái lái xe áp sát nạn nhân, thò tay móc trộm điện thoại trong balo rồi tăng ga bỏ chạy.

Ngày 8-1, Công an quận 1 (TP.HCM) cho biết trinh sát đội Cảnh sát hình sự công an quận vừa bàn giao T.T.N (quận 1) và M.T.T (quận 7) cho công an phường Nguyễn Thái Bình để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Thông tin ban đầu, sáng 8-1, đang trên đường tuần tra phòng chống các loại tội phạm trộm cắp cướp giật trên địa bàn, trinh sát đội Cảnh sát hình sự phát hiện hai cô gái chạy xe máy wave đỏ có biểu hiện nghi vấn nên bí mật đeo bám.

Đúng như dự đoán, đến 9 giờ 40, tới giao lộ Hàm Nghi-Nam Kì Khởi Nghĩa, hai cô gái dừng xe áp sát một người phụ nữ đeo balo đang dừng đèn đỏ.

Cô gái ngồi sau nhanh chóng thò tay vào balo lấy chiếc điện thoại rồi tăng ga bỏ chạy. Lập tức tổ tuần tra truy đuổi.

Vụ việc xảy ra vào giờ tan tầm, đường đông nên trinh sát gặp không ít khó khăn; truy đuổi không để mất dấu vết nhưng phải tuyệt đối đảm bảo an toàn cho người đi đường.

Liên tục đeo bám qua các cung đường Hàm Nghi, Tôn Thất Đạm... đến giao lộ Nguyễn Công Trứ-Phó Đức Chính, trinh sát ép xe tóm gọn cả hai.

Tại công an phường Nguyễn Thái Bình , hai cô gái khai nhận hành vi. Theo đó, N. cầm lái còn H. trực tiếp lấy trộm điện thoại.

Tang vật là chiếc điện thoại Iphone 6 Plus sau đó được làm thủ tục trả lại cho chủ nhân của nó.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại