Đừng chỉ đi Singapore, Hàn Quốc: Còn có một Manila đầy quyến rũ rất đáng để trải nghiệm

A.D |

Chẳng phải du lịch là khám phá và trải nghiệm những vùng đất mới sao? Nếu bạn chưa một lần đặt chân tới Manila – vùng đất được dự đoán sẽ trở thành "thiên đường du lịch" của giới trẻ Việt Nam trong những năm tới, thì đúng là một thiếu sót lớn đấy!

Du lịch không có nghĩa là cứ phải check in tại những nơi đang trở thành thành trào lưu rồi kể xem đã tiêu bao nhiêu tiền, mua sắm được bao nhiêu thứ, có góc nào chụp ảnh đẹp mới lạ không...

Hãy hỏi nhau xem, vùng đất ấy có gì đặc biệt, có học được điều gì mới không, đó mới chính là cốt lõi của chủ nghĩa xê dịch: học hỏi và mở mang cuộc sống.

Nếu Đài Loan, Hàn Quốc... là những đích tới rầm rộ trong cộng đồng xê dịch một vài năm trở lại đây thì cũng có nhiều bạn trẻ đã bắt đầu xách ba lô lên để khám phá những vùng đất mới.

Manila - thủ đô của quốc đảo Philippines, mang trong mình sự giao thoa giữa hiện đại và cổ kính, sôi động và trầm lặng. Là thành phố nằm ở bờ Đông của vịnh Manila trên đảo Luzon, Manila được xếp vào danh sách những thành phố đô thị hóa dạng đặc biệt với dân số khoảng 14 triệu người.

Đừng chỉ đi Singapore, Hàn Quốc: Còn có một Manila đầy quyến rũ rất đáng để trải nghiệm - Ảnh 1.

Thời tiết Manila khá giống với miền nam của Việt Nam, vì vậy thường có nắng quanh năm. Tuy nhiên, là quốc gia thường hay có bão nên du lịch Philippines cũng một phần bị ảnh hưởng do bão. Thời điểm thích hợp nhất để du lịch và khám phá Manila là từ tháng 2 đến tháng 8.

Manila có lễ hội quanh năm, đặc biệt là “mùa Giáng sinh dài nhất thế giới” bắt đầu từ tháng 9 kéo dài sang tận tháng 1 vì thế đây là cơ hội để các bạn trải nghiệm không khí lễ hội sôi động của người dân bản địa.

Đừng chỉ đi Singapore, Hàn Quốc: Còn có một Manila đầy quyến rũ rất đáng để trải nghiệm - Ảnh 2.

Đừng chỉ đi Singapore, Hàn Quốc: Còn có một Manila đầy quyến rũ rất đáng để trải nghiệm - Ảnh 3.

Từ TP.Hồ Chí Minh, bạn mua vé đến Manila, Philippines của hãng hàng không AirAsia (mỗi tuần có 3 chuyến bay và bạn có thể nối chuyến đến bất cứ đâu tại Philippines).

Phương tiện di chuyển tại Manila: tricycle, jeepneys, taxi, grab, uber UV Express...

Đừng chỉ đi Singapore, Hàn Quốc: Còn có một Manila đầy quyến rũ rất đáng để trải nghiệm - Ảnh 4.

Đến Manila bạn nên chọn các nhà nghỉ, khách sạn ở 3 khu vực là Matale, Makati và thành phố Quezon.

Matale là khu gần sân bay và nhiều điểm tham quan lớn, Makati là khu tài chính kinh tế cao cấp tập trung nhiều trung tâm thương mại và thành phố Quezon là khu công nghiệp phát triển với cơ sở hạ tầng tốt nhất.

Về việc đổi tiền: Bạn nên mang USD (tiền chẵn) để đổi ở sân bay là lợi nhất. Ở sân bay có rất nhiều counter để bạn khảo giá. Với những người hay đi du lịch bụi ở các nước Đông Nam Á và có tiền của Singapore, Malaysia hay Indonesia đều có thể đổi dễ dàng và chắc chắn là lợi hơn từ VND.

Mua sắm tại Manila

Lâu nay, khi nói đến mua sắm, hầu hết mọi người đều nghĩ đến Thái Lan, Singapore, Malaysia mà vô tình bỏ quên Manila – nơi tập trung rất nhiều trung tâm mua sắm sầm uất hàng đầu châu Á.

Là trung tâm kinh tế – văn hóa – du lịch của Philippines, Manila có đủ mọi thứ hàng hóa, từ hàng thời trang cao cấp thương hiệu nổi tiếng thế giới đến hàng thời trang nội địa tại Makati City, Rustan’s, Park Square…

Đừng chỉ đi Singapore, Hàn Quốc: Còn có một Manila đầy quyến rũ rất đáng để trải nghiệm - Ảnh 5.

Ngoài ra, bạn có thể dạo quanh khu chợ Quiabo về đêm và mua những món đồ thủ công tinh xảo do những nghệ nhân Philippines sáng tạo nên. Nếu bạn đi vào thứ 6 hoặc thứ 7, bạn nên tới Mall of Asia vì tại đó sẽ có bắn pháo hoa.

Trải nghiệm cao cấp với khu nghỉ mát sòng bạc 6 sao

Resort World có 3 khách sạn 5 sao cùng nhiều nhà hàng, trung tâm thương mại, vui chơi giải trí. Đây là sự kết hợp các thương hiệu khách sạn lớn, nhà hàng, trung tâm game, điểm vui chơi giải trí và đặc biệt là tổ hợp mua sắm sang trọng với các mặt hàng cao cấp.

Kể từ khi khánh thành và đi vào hoạt động năm 2010, nơi đây nhanh chóng trở thành một trong những điểm đến thú vị nhất ở Manila.

Đừng chỉ đi Singapore, Hàn Quốc: Còn có một Manila đầy quyến rũ rất đáng để trải nghiệm - Ảnh 6.

Đừng chỉ đi Singapore, Hàn Quốc: Còn có một Manila đầy quyến rũ rất đáng để trải nghiệm - Ảnh 7.

Ngoài ra Okada Manila – khu casino kết hợp khách sạn phức hợp mới được xây dựng cũng là một điểm tới thú vị, tại đây bạn sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng những màn trình diễn nhạc nước hoành tráng miễn phí.

Nhà thờ tại Manila

Người Philippines hầu hết theo đạo Thiên Chúa nên không ngạc nhiên khi nhà thờ trở thành một phần cuộc sống tại Manila nói riêng và Philippines nói chung.

Manila tập trung những nhà thờ nổi tiếng nhất, những kiến trúc tinh xảo, nét cổ kính đều được tìm thấy ở nhà thờ trung tâm thành phố với 134 cửa sổ kính được chạm khắc tinh xảo, với thêm đồng và cẩm thạch.

Đừng chỉ đi Singapore, Hàn Quốc: Còn có một Manila đầy quyến rũ rất đáng để trải nghiệm - Ảnh 8.

Đừng chỉ đi Singapore, Hàn Quốc: Còn có một Manila đầy quyến rũ rất đáng để trải nghiệm - Ảnh 9.

Nhà thờ San Agustin đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Tại đây, những gì còn lại từ thế kỷ 19 đều được lưu giữ với các bức tượng, đồ dùng bằng bạc… Nhà thờ cổ này chính là biểu tượng cho một kỷ nguyên vàng của thực dân Tây Ban Nha tại Philippines.

Thành cổ Intramuros

Intramuros theo tiếng Philippines có nghĩa là “khu vực bên trong tường thành”. Đây là khu vực thành cổ do người Tây Ban Nha xây dựng để phục vụ cho mục đích thống trị của mình tại quốc đảo này.

Đừng chỉ đi Singapore, Hàn Quốc: Còn có một Manila đầy quyến rũ rất đáng để trải nghiệm - Ảnh 10.

Dù bị tàn phá trong chiến tranh thế giới thứ 2 nhưng đến nay ở Intramuros vẫn còn những con đường nhỏ được lát đá gồ ghề và những ngôi nhà cổ giữ nguyên phong cách Tây Ban Nha.

Tại đây, bạn còn có thể thuê xe ngựa để đi vòng quanh thị trấn, tận hưởng một chút cảm giác hoài cổ. Thời điểm lý tưởng để khám phá khu thành là trước 10h sáng, khi nhiệt độ chưa quá oi bức.

Pháo đài Fort Santiago

Đây là công trình tưởng nhớ những anh hùng Philippines bị cầm tù và hy sinh dưới ách xâm lược của Tây Ban Nha và Nhật Bản.

Năm 1571, người Tây Ban Nha đã xây lên một khu vực phòng thủ bên trên cửa sông Pasig với hào sâu và tường thành bao quanh rộng hơn 60 ha tại thị trấn cổ Intramuros thuộc Manila.

Ban đầu, khu tường thành này được làm bằng gỗ. Đến 1950, Tổng đốc đầu tiên của Philippines, ông Santiago đã cho phá bỏ khu tường gỗ để xây lại tường thành bằng đá dày 10m, tháp canh và pháo đài mang tên Fort Santiago.

Đừng chỉ đi Singapore, Hàn Quốc: Còn có một Manila đầy quyến rũ rất đáng để trải nghiệm - Ảnh 11.

Vịnh Manila

Nằm ngay trung tâm thành phố, vịnh Manila có bờ biển trải dài 190km và là một trong những hải cảng tự nhiên tốt nhất trên thế giới.

Là điểm thu hút đông khách du lịch và cũng là nơi chiều chiều người dân Manila tới ngắm biển xanh chuyển sắc vàng cam lúc hoàng hôn và dạo bước trên con đường bên bờ vịnh xinh đẹp.

Đừng chỉ đi Singapore, Hàn Quốc: Còn có một Manila đầy quyến rũ rất đáng để trải nghiệm - Ảnh 12.

Manila tuy cổ kính nhưng vẫn rất trẻ trung và hiện đại bởi nơi đây không chỉ có sự náo nhiệt tấp nập của những trung tâm mua sắm sầm uất hàng đầu châu Á, mà còn là nơi lưu giữ dấu ấn lịch sử đấu tranh của dân tộc Philippines.

Manila hứa hẹn sẽ có nhiều khám phá thú vị khi bạn đến đảo quốc xinh đẹp này.

Đi không chỉ để trở về tay trắng, đi để túi tiền vơi đi, tim đầy nắng, tâm hồn rộng mở và đón nhận những câu chuyện mới, bài học mới của cuộc đời.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại