HLV Hữu Thắng phải cảm ơn Incheon United về Xuân Trường

Lập Trần |

Nhiều người chê trách CLB Incheon United từng bỏ rơi Lương Xuân Trường nhưng đến thời điểm này, ĐT Việt Nam phải cám ơn đội bóng Hàn Quốc.

Đã có không ít dị nghị xung quanh bản hợp đồng 2 năm của Xuân Trường với CLB Incheon United. Trong số ấy, nhiều người cho rằng, Xuân Trường đến Hàn Quốc chơi bóng vì mang tính chất thương mại.

Nhưng người Hàn không ngờ nghệch đến mức mang một cầu thủ về chỉ để đặt vào tủ kính. Ở phương diện này, rõ ràng Icheon United đã nhìn thấy những tiềm năng của Xuân Trường.

Minh chứng, họ đã cử các tuyển trạch viên theo dõi tiền vệ này đến 2 năm, trước khi "cất mẻ lưới" nhằm tránh sự nhòm ngó của các đối tác khác.

Xuân Trường đến từ Đông Nam Á, một nền bóng đá còn quá cách về đẳng cấp với Hàn Quốc. Trong số ấy, như Xuân Trường thừa nhận, K-League Classic chơi bóng tốc độ chóng mặt và giàu thể lực.

Tiền vệ từ trưởng thành từ lò HAGL- JMG có thể đáp ứng được kỹ thuật. Còn về sức mạnh và thể lực là điểm yếu cố hữu của anh. Ngay cả cựu HLV ĐT Việt Nam - ông Miura cũng từng chê lên chê xuống và đã không ngại ngùng gạch tên Xuân Trường vì "yếu bóng gió".

Incheon United đã không vội vã trong việc sử dụng Xuân Trường bởi sợ ảnh hưởng đến thành tích chung của đội. Dĩ nhiên, có thời điểm, những con tính của người Hàn đã khiến cho nhiều NHM Việt hồ nghi.

Chẳng hạn như, trận ra mắt của Xuân Trường đúng vào ngày Việt Nam ở Hàn Quốc. Nói cách khác, họ vẽ ra một bức tranh để NHM Việt Nam chiêm ngưỡng dù nhân vật trong bức tranh ẩn hiện những ánh mắt buồn.

HLV Hữu Thắng phải cảm ơn Incheon United về Xuân Trường - Ảnh 1.

Gần 1 năm ở Hàn Quốc đã giúp Xuân Trường tiến bộ rất nhiều.

Xuân Trường từng khẳng định: "Việc được tập luyện trong môi trường có cường độ cao đã giúp tôi hoàn thiện rất nhiều kỹ năng chơi bóng.

Chẳng hạn, ở Hàn Quốc sẽ không có nhiều thời gian và không gian để có thể đưa ra những quyết định, thay vào đó phải đưa ra giải pháp nhanh nhất.

Điều mà tôi cảm thấy vui nhất chính là thể lực đã được cải thiện. Ở Hàn Quốc, thể lực đóng vai trò rất quan trọng bởi các đội bóng đều chơi kiểu pressing. Vì thế, nếu không tích lũy đủ thể lực bạn sẽ khó cạnh tranh được vị trí".

Có một điều ít ai để ý, khi chơi cho Incheon United, Xuân Trường thường phải đảm nhận vai trò như tiền vệ phòng ngự. Thật ra, vị trí này không phải là sở trường của tiền vệ người Tuyên Quang. Mà nói như HLV Hưu Thắng thì Trường nên chơi ở tiền vệ tấn công.

Tuy nhiên, đây lại là điều có lợi cho ĐT Việt Nam bởi phòng ngự cũng chính là điểm yếu của Xuân Trường. Rõ ràng, bây giờ, Xuân Trường đã có được sự cân bằng trong khâu tấn công lẫn phòng thủ.

Vì thế, HLV Hữu Thắng nên cảm ơn sự thay đổi của Incheon United để Xuân Trường trở nên mạnh mẽ hơn chứ không còn là một cầu thủ thư sinh như cách đây 1 năm.

Xem clip 2 đường chuyền ảo diệu của Xuân Trường trong trận Incheon United thắng Pohang Steelers 3-2:

Tuyệt kĩ của Xuân Trường khiến Incheon United mê mệt

Có thêm những giải pháp

Xuân Trường được mặc định phải đá cặp với Tuấn Anh. Tuy nhiên, sự tiến bộ của Xuân Trường đã cho thấy, cầu thủ này có thể chơi ở mọi sơ đồ và không chỉ với người đồng đội Tuấn Anh. Chẳng hạn như đá cặp với Hoàng Thịnh, hoặc Trọng Hoàng trong sơ đồ 4-4-2

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại