Đừng biến mừng tuổi trở thành đại hội đổi tiền của các phụ huynh

Phạm Hòa |

Tiền mừng tuổi hay còn gọi là "lì xì" vốn là một nét đẹp của Tết âm lịch ở phương Đông, đặc biệt là Việt Nam.

Theo truyện dân gian Trung Quốc, thuở xa xưa, mỗi khi dịp đầu năm đến, có một loài yêu quái dân gian vẫn gọi là con Tuỵ, thường xuất hiện vào đêm 30 tháng chạp. 

Tuỵ rất thích xoa đầu và trêu trẻ con làm cho chúng khóc thét, sốt mê man nhiều ngày. Người dân rất sợ Tuỵ nhưng không có cách nào đuổi chúng đi.

Một năm nọ, Bát Tiên đi qua một ngôi làng tình cờ thấy 1 con Tuỵ đang thập thò ngoài cửa một gia đình. Bát Tiên thấy vậy liền bày cách cho gia đình đuổi Tuỵ đi.

Bát Tiên hoá thân thành 8 đồng tiền rồi bảo đôi vợ chồng hãy dùng giấy đỏ gói mình lại rồi đặt dưới gối của đứa trẻ. 

Đúng nửa đêm giao thừa, Tuỵ mò vào toan doạ đứa trẻ thì bị ánh sáng từ những đồng tiền (bát tiên) chiếu mù mắt nên bỏ chạy. Sau khi xong việc, Bát Tiên nhanh chóng lên chầu trời.

Sáng hôm sau, gia đình này đã dạy cho dân làng cách dùng giấy đỏ gói 8 đồng tiền rồi tặng cho lũ trẻ với mong muốn đứa trẻ luôn khoẻ mạnh. Đây chính là nguồn gốc của tiền mừng tuổi (lì xì)

Đừng biến mừng tuổi trở thành đại hội đổi tiền của các phụ huynh - Ảnh 1.

Theo dòng chảy thời gian, tục mừng tuổi ngày Tết vẫn được lưu truyền như một nét đẹp của văn hoá ngày đầu năm. Người lớn mừng tuổi trẻ nhỏ, người trẻ mừng tuổi người cao tuổi để mong muốn người được mừng luôn mạnh khoẻ.

Nhiều ngày gần đây, bản thân mình chứng kiến cảnh trẻ vòi lì xì, bóc lì xì ngay khi được lì xì, thậm chí là chê lì xì ít...

Điều đầu tiên phải trách từ các bậc phụ huynh, tự các vị đã làm sai đi cái ý nghĩa của lì xì và vô tình hay hữu ý thì trẻ nhỏ cũng chứng kiến, dần dần trẻ cũng biết định giá của tiền lì xì.

Nhớ Tết 1-2 năm trước, đi chúc tết với bố mẹ, bản thân mình nhìn thấy lũ trẻ được lì xì thi nhau khoe với so bì xem ai nhiều hơn, có bé được lì xì thậm chí còn không biết nói lời cảm ơn.

Nhớ lại mình ngày bé được dạy đủ điều ngày Tết: khách đến phải chào, nghiêm cấm ngồi vòi lì xì, phải biết nhận lì xì bằng hai tay và kèm câu "cháu xin". "cháu cảm ơn", nghiêm cấm xị mặt khi lì xì ít, không được so lì xì với đứa khác... Bố mẹ không kể cho mình về tục tiền lì xì, thay vào đó là mua những cuốn sách truyện để mình tự đọc và tìm hiểu.

Tiền mừng tuổi là một nét đẹp của Tết, hãy để nó đúng nghĩa là tiền may mắn, đừng biến mừng tuổi trở thành đại hội đổi tiền của các phụ huynh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại