Đức ngạo mạn, gặp ngay Ukraine "coi trời bằng vung"

Thu Chang |

Mất nhiều sao vì chấn thương, HLV Đức vẫn ngạo mạn nghĩ đến chiến thắng 7-1 trước Brazil. Song điều ấy rõ ràng không khiến người Ukraine e ngại.

ĐT Đức đã gặp nhiều bất lợi trước khi VCK Euro 2016 diễn ra do nhiều cầu thủ dính phải chấn thương, như Marco Reus, Gundogan và Antonio Ruediger. Các cầu thủ này đều không đến Pháp đầy tiếc nuối. Tuy nhiên, bản thân HLV Joachim Loew không coi điều đó là thảm hoạ.

Trước cuộc chiến với Ukraine rạng sáng mai, vị chiến lược gia này cho hay: "Đó không phải là áp lực, đừng coi nó như thế. Đức luôn được kì vọng nhiều nhưng chúng ta có thể đối phó được với các khó khăn đó. Nó không thành vấn đề.

Chúng tôi sở hữu nhiều cầu thủ có kinh nghiệm tuyệt vời. Hãy nhớ ĐT Đức đã đánh bại chủ nhà Brazil đến 7-1 ở trận Bán kết World Cup cách đây 2 năm. Hiện tại, chúng tôi vẫn đang trong khí thế đó"

Đức ngạo mạn, gặp ngay Ukraine coi trời bằng vung - Ảnh 1.

ĐT Đức sẽ ra quân vào đêm nay.

Đến thời điểm này, mặc dù đoàn quân đã di chuyển sang Lille nhưng các chấn thương vẫn không buông tha cầu thủ của Loew. Mats Hummels khó có thể ra sân bởi vài vấn đề sức khoẻ.

"Chấn thương không phải là vấn đề quá lớn lao. Hummels đã có thể tập luyện cùng đồng đội. Ngày mai là hơi sớm song có lẽ tôi sẽ dùng cậu ấy cho trận đấu tiếp. Còn những cái tên khác hoàn toàn khoẻ mạnh, mọi người vẫn tập đều hôm nay".

Kết lại, HLV Joachim Loew cũng gửi một lời thách thức đến các đối thủ tại Euro lần này: "Hãy xem, không ai thích chơi dưới những áp lực hơn các cầu thủ Đức".

Đức ngạo mạn, gặp ngay Ukraine coi trời bằng vung - Ảnh 2.

Họ có những cầu thủ khiến đội bóng nào cũng mơ ước.

Về phía Ukraine, trợ lý HLV Andriy Shevchenko tính toán rằng họ cũng có thể khiến "Những cỗ xe tăng" phải một phen vất vả hôm nay.

Cựu tiền đạo Chelsea chia sẻ: "Đức rõ ràng luôn được yêu mến nhưng đó là bởi mọi người luôn đánh giá họ quá cao.

Có lẽ Ukraine không mạnh từng cá nhân nên chúng tôi sẽ cố gắng trong cả tập thể. Chúng tôi sẽ chơi tốt trước Đức nên có lẽ họ nên biết sợ trước cuộc đụng độ này".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại