Đức: Bị người trông trẻ Việt Nam rung lắc, một bé trai 15 tháng tuổi tử vong

Thanh Hương |

Bé trai 15 tháng tuổi của một gia đình tại khu Marzahn, Đức đã không may tử vong sau khi bị một người trông trẻ Việt Nam rung lắc và làm đầu của bé va vào vật thể rắn.

Được biết, bố mẹ của em bé xấu số nói trên (không được công khai danh tính) đã tìm người trông trẻ cho hai đứa con của mình bằng cách đăng thông báo ở Trung tâm Thương mại Đồng Xuân, một khu vực của cộng đồng người Việt ở Berlin, Đức.

Đức: Bị người trông trẻ Việt Nam rung lắc, một bé trai 15 tháng tuổi tử vong - Ảnh 1.

Trung tâm Thương mại Đồng Xuân, một khu vực của cộng đồng người Việt ở Berlin, Đức. (Ảnh: Internet)

Họ nhận được phản hồi của một phụ nữ 41 tuổi tên là Thi L. Thi L. cho biết đã có hai con nên đủ kinh nghiệm trông trẻ. Sau khi được thuê, Thi L. đã chuyển đến sống cùng gia đình này.

Vụ việc xảy ra vào ngày 13/6/2017 và hôm đó, cô chị gái của cậu bé xấu số đang đi học ở trường mẫu giáo.

Sau khi tai nạn xảy ra, người giữ trẻ gọi điện thoại cho bố mẹ và báo rằng cậu bé bị ốm, vì vậy Thi L. đã gọi xe cứu thương. Ba ngày sau, đứa trẻ chết tại bệnh viện do chấn thương đầu nghiêm trọng.

Định bỏ trốn, nhưng người này đã bị các cơ quan thực thi luật pháp bắt giữ. Thi L. cũng bị cáo buộc cư trú ở Đức bất hợp pháp,

Theo phán quyết của tòa án hôm thứ Năm, ngày 4/1, Thi L. bị buộc tội ngộ sát bé trai nói trên. Thi L. đã bị bắt giữ từ tháng Bảy và có thể phải đối mặt với án tù ít nhất là 5 năm.

Theo BZ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại