Đức bật đèn xanh việc cung cấp xe thiết giáp thời Liên Xô cho Ukraine

Hoàng Phạm |

Đức đã bật đèn xanh cho việc cung cấp 58 xe thiết giáp do Liên Xô thiết kế và chế tạo từ thời Chiến tranh Lạnh cho Ukraine, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Đức cho biết ngày 1/4.

Xe thiết giáp BMP-1 tại một bảo tàng ở Rügen, Đức. Ảnh: Getty Images

Xe thiết giáp BMP-1 tại một bảo tàng ở Rügen, Đức. Ảnh: Getty Images

Xe chiến đấu bộ binh bọc thép BMP-1 thời Liên Xô, được thiết kế vào cuối những năm 1960 và ban đầu thuộc sở hữu của Đông Đức. Loại xe này được đưa vào kho vũ khí của quân đội Đức sau khi Bức tường Berlin sụp đổ.

Các xe thiết giáp BMP-1 hiện thuộc sở hữu của một công ty Séc, nhưng việc chuyển giao cho bên thứ 3 cần phải được Berlin phê duyệt do thỏa thuận người sử dụng cuối cùng.

Các xe BMP-1 được chuyển cho Thụy Điển cuối những năm 1990 và được nâng cấp lên phiên bản PbV-501. Sau đó, các xe chiến đấu sau đó được bán cho Cộng hòa Séc và nước này từng tìm cách chuyển chúng cho Ukraine năm 2019. Tuy nhiên, thời điểm đó, công ty sở hữu BMP-1 không được phía Đức cho phép chuyển giao cho Ukraine.

Việc chuyển giao các xe thiết giáp cho Ukraine sẽ không thể thực hiện ngay vì chúng cần được bảo trì và sửa chữa. Quá trình này có thể mất vài tuần.

Tới nay, Đức vẫn chưa cung cấp các khí tài quân sự hạng nặng cho Ukraine mà mới chỉ hạn chế ở các thiết bị bảo hộ cá nhân cũng như một số hệ thống chống tăng và phòng không di động. Trong số các vũ khí Đức đã chuyển giao cho Ukraine có tên lửa phòng không Strela được sản xuất từ thời Liên Xô./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại