Quảng Ninh: Đứa bé tự bò ra giữa quốc lộ, các tài xế "tái mặt" dừng gấp

Quân Anh |

Sự vô trách nhiệm của người lớn trong trường hợp này khiến người xem vô cùng bức xúc.

Những gì được ghi lại trong đoạn camera hành trình dưới đây thực sự khiến người xem không khỏi hoảng hốt và thậm chí nhiều người còn không thể tin nổi vào những gì mình thấy trong clip. Đó là hình ảnh một đứa trẻ nhỏ đang bò ra giữa đường, giữa làn xe đang lưu thông trên đường mà không hề có người lớn bên cạnh.

Người tài xế điều khiển xe cho tới giờ này khi ngồi ở nhà chia sẻ câu chuyện vẫn không khỏi run rẩy vì những gì mình đã trải qua: "Em vẫn hoảng quá. Đang chạy đường vắng ngoài đô thị tốc độ cho phép 80km/h. Em run quá lúc dừng xe khẩn cấp chỉ sợ xe sau táng vào."

"Tái mặt" khi thấy đứa trẻ bò ra giữa đường. (Nguồn clip: Đặng Thái)

Người xe không thể hiểu làm cách nào mà đứa trẻ lại có thể bò ra đường với một khoảng cách xa tới vậy mà người nhà của bé không phát hiện ra và bố mẹ của bé đã ở đâu trong suốt quãng thời gian đó. Thật đáng sợ!

Nếu các tài xế không điều khiển xe một cách tỉnh táo trên đoạn đường được phép chạy tới 80km/h thì không hiểu nổi chuyện kinh khủng gì có thể xảy ra!?

Được biết, sự việc xảy ra chiều 13/3 trên Quốc lộ 18, đoạn qua Tp Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại