Đưa con đến bệnh viện chữa đau bụng, mẹ chết lặng người khi phát hiện sự thật kinh hoàng

Tuyết Nhung |

Không thể tin được rằng một đứa trẻ chỉ mới mười mấy tuổi đầu đã phải trải qua một sự việc kinh khủng và đau lòng đến vậy.

Cưỡng hiếp phụ nữ, thậm chí là cả trẻ em luôn là một vấn nạn vô cùng nhức nhối ở Ấn Độ. Mới đây nhất, một bé gái 11 tuổi ở thành phố Hathras, bang Uttar Pradesh đã trở thành nạn nhân của vấn nạn này.

Theo Times of India đưa tin, vụ việc chỉ được phanh phui khi cô bé than đau bụng và được mẹ đưa đến bệnh việc để điều trị. Sau khi khám cho cô bé, các bác sĩ kinh hoàng phát hiện sự thật cô bé lại đang mang thai. Bị gặng hỏi, cô bé mới tiết lộ rằng bản thân đã bị hãm hiếp tập thể trong nhiều tháng liền.

Được tin, cảnh sát thành phố Hathras lập tức bắt tay vào điều tra và sau đó đã bắt giữ hai thiếu niên trong độ tuổi khoảng 17, 18 bị nghi ngờ có liên quan đến vụ án cưỡng hiếp cô bé. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra.

Đưa con đến bệnh viện chữa đau bụng, mẹ chết lặng người khi  phát hiện sự thật kinh hoàng - Ảnh 1.

Cô bé đã bị cưỡng hiếp tập thể suốt nhiều tháng liền nhưng không dám tiết lộ. (Ảnh minh họa).

Được biết, bạo lực tình dục ở cả người lớn và trẻ em tại Ấn Độ đang gia tăng trong những năm gần đây để lại nhiều hậu quả nặng nề, nhiều cuộc biểu tình cũng bùng phát trên phạm vi khắp cả nước.

Theo Cục Quản lí Tội phạm quốc gia, số vụ cưỡng hiếp đã gia tăng 12% năm 2016 với 39.000 vụ, tức cứ khoảng 13,5 phút là có một vụ cưỡng hiếp diễn ra.

Vào tháng 9 năm ngoái, nhiều nhà hoạt động đã xuống đường biểu tình sau khi một cô gái 19 tuổi bị cưỡng hiếp tập thể ở thành phố Rewari, bang Haryana. Theo cáo trạng, cô gái bị bắt cóc và hãm hiếp trong lúc đang trên đường trở về nhà sau lớp huấn luyện ở Rewwari.

Đưa con đến bệnh viện chữa đau bụng, mẹ chết lặng người khi  phát hiện sự thật kinh hoàng - Ảnh 2.

Nhiều cuộc biểu tình đã bùng phát trên khắp Ấn Độ sau hàng loạt vụ cưỡng hiếp gây chấn động dư luận.

Trước đó, vụ cưỡng hiếp tập thể một sinh viên 23 tuổi ngành vật lí trị liệu trên một chuyến xe buýt ở New Delhi khiến nạn nhân tử vong vì bị thương nặng năm 2012 cũng làm dấy lên một làn sóng phẫn nộ trên khắp cả nước.

Bốn nghi phạm trong vụ án sau đó đã bị treo cổ, 1 người tự sát trong tù năm 2013 và một nghi phạm khác do trong độ tuổi vị thành niên nên chỉ bị kết án 3 năm tù giam.

Tháng 1/2018, một bé gái Hồi giáo 8 tuổi đã bị những người đàn ông theo đạo Hindu đánh thuốc, cưỡng hiếp rồi giết hại dã man. Vụ việc sau đó đã gây ra nhiều căng thẳng về tôn giáo ở bang Kashmir. Tháng 7 cùng năm, một bé gái 11 tuổi ở Chennai đã bị 17 người đàn ông đánh thuốc mê rồi hãm hiếp.

Trước hàng loạt những vụ việc trên, tháng 4/2018, chính phủ Ấn Độ đã thông qua một đạo luật tạm thời quy định nghi phạm của các vụ án hiếp dâm trẻ em hoặc tham gia hiếp dâm tập thể đều bị tử hình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại