Đưa bé gái trong đường dây buôn người vào trung tâm bảo trợ

Gia Hưng |

Sau nhiều ngày liên lạc trên các phương tiện thông tin đại chúng nhưng không tìm được người thân, cơ quan chức năng đã đưa cháu bé 4 tháng tuổi vào trung tâm bảo trợ để nuôi dưỡng.

Ngày 21/10, Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, cơ quan này đã làm thủ tục bàn giao bé gái 4 tháng tuổi là nạn nhân trong vụ buôn bán người vào Trung tâm công tác xã hội (đóng ở xã Lưu Sơn, Đô Lương, Nghệ An) để chăm sóc nuôi dưỡng.

Hiện sức khoẻ cháu bé rất tốt, chơi ngoan. Trước khi bàn giao cháu bé vào Trung tâm công tác xã hội, các chiến sỹ Công an huyện Diễn Châu đã quyên góp tiền mua quần áo, sữa cho cháu bé.

Như trước đó đã đưa tin, từ nguồn tin báo, tối 17/10 Công an huyện Diễn Châu đã dừng chiếc xe khách tuyến Nam Bắc chạy trên quốc lộ 1A. Kiểm tra trên xe, cảnh sát phát hiện Nguyễn Hà Giang Sang (25 tuổi, trú tại tỉnh Đồng Nai) đang bế theo bé gái 4 tháng tuổi.

Đưa bé gái trong đường dây buôn người vào trung tâm bảo trợ - Ảnh 1.

Cháu bé lúc mới được cảnh sát giải cứu.

Sang khai nhận, được một người ở TP.HCM thuê đưa bé gái ra Bắc Giang giao cho khách hàng chứ không biết nguồn gốc cháu bé. Đây là lần thứ năm Sang đưa các bé từ Nam ra Bắc Giang giao cho khách hàng.

Nhận định Sang là mắt xích trong đường dây buôn bán trẻ em có quy mô, tính chất phức tạp, liên quan tới nhiều tỉnh thành nên Công an huyện Diễn Châu đã báo cáo Công an tỉnh và Bộ Công an để cùng phối hợp điều tra làm rõ.

Đưa bé gái trong đường dây buôn người vào trung tâm bảo trợ - Ảnh 2.

Đối tượng Sang tại cơ quan công an.

Sau 4 ngày thông tin liên lạc để tìm người thân cháu bé nhưng không ai đến nhận, Công an huyện Diễn Châu đã làm thủ tục bàn giao cháu bé vào Trung tâm công tác xã hội tỉnh để được chăm sóc tốt hơn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại