Du học sinh Hàn Quốc bị cướp chém gục giữa đường rồi lấy xe máy ở Sài Gòn

Linh Linh |

Tại khu vực ngã tư đường, nam du học sinh Hàn Quốc bị 2 nam thanh niên đi cùng chiều cố ý gây sự rồi chém gục, cướp xe máy.

Chiều 3/11, Công an phường Tân Hưng (quận 7, TP.HCM) cho biết, đang xác minh, làm rõ vụ việc một nam du học sinh người Hàn Quốc bị 2 nghi can chém gục, rồi cướp xe gắn máy xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20h30 ngày 1/11, anh Kwangwoo Park (quốc tịch Hàn Quốc) - sinh viên năm 2 một trường đại học tại TP.HCM - điều khiển xe tay ga đi từ đường số 4 ra đường Nguyễn Hữu Thọ (P.Tân Hưng, Q.7).

Tại đây, khi đèn tín hiệu giao thông chuyển sang màu đỏ, anh Park dừng xe lại thì bất ngờ bị một chiếc xe do 2 nam thanh niên (từ 20 - 25 tuổi) đi phía sau húc mạnh vào đuôi.

Lúc này, anh Park quay người lại xem xét thì bị 2 thanh niên lớn tiếng quát “nhìn cái gì mà nhìn, thích nhìn không?”.

Tâm lý ngại va chạm, anh Park vội quay đi lại nhưng vẫn bị 2 thanh niên chửi. Đèn tín hiệu giao thông chuyển sang màu xanh, anh Park vội điều khiển xe chạy đi.

Tuy nhiên, lúc này 2 nghi can chạy xe áp sát tiếp tục gây sự. Khi anh Park vừa dừng xe lại thì bất ngờ bị một người cầm mã tấu, thanh niên còn lại dùng bình xịt hơi cay tấn công. Quá hoảng sợ, anh Park bỏ chạy được một đoạn thì gục xuống đường.

Phát hiện sự việc, một số người dân chạy đến hỗ trợ. Anh Park sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.

Du học sinh Hàn Quốc bị cướp chém gục giữa đường rồi lấy xe máy ở Sài Gòn - Ảnh 1.

Anh Kwangwoo Park đang điều trị tại bệnh viện.

Nhờ được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên anh Park may mắn thoát khỏi cơn nguy kịch. Sức khỏe của anh Park đang dần hồi phục, dưới sự theo dõi của các y, bác sĩ tại bệnh viện.

Về phần 2 nghi can, sau khi gây án thì lấy chiếc xe máy của nạn nhân tẩu thoát.

Trao đổi với PV, đại diện Công an phường Tân Hưng, cho biết sau khi tiếp nhận thông tin trình báo của nạn nhân đã cử lực lượng xuống điều tra, xác nhận vụ việc. Sau đó chuyển hồ sơ lên công an quận thụ lý, làm rõ theo thẩm quyền.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại