Dự báo thời tiết mùng 1 Tết: Hà Nội không mưa, trời rét, phía Nam nắng nóng, có nơi 34 độ

Trang Anh |

Thời tiết trong ngày mùng 1 Tết của khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ nhiều nơi có mưa. Hà Nội trời không mưa. Tây Nguyên và Nam Bộ ít mưa, ban ngày trời nắng.

Vậy là năm Giáp Thìn đã chính thức bắt đầu mang theo nhiều ước mơ, khát vọng về những khởi đầu tốt đẹp.

Ngay sau thời khắc giao thừa, người dân thường đến những ngôi chùa nổi tiếng và linh thiêng để cầu mong những điều bình an, may mắn trong cuộc sống.

Đầu năm cũng là thời điểm mà các gia đình đi du xuân, gặp gỡ, giành cho nhau những lời chúc mừng năm mới. Chính vì vậy, thời tiết những ngày Tết Nguyên đán luôn là thông tin mà nhiều người quan tâm.

Theo bản tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, thời tiết trong ngày mùng 1 Tết của khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ nhiều nơi có mưa. Tây Nguyên và Nam Bộ ít mưa, ngày trời nắng, thuận lợi để người dân du xuân.

Dự báo thời tiết ngày mùng 1 Tết Giáp Thìn cụ thể như sau:

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay: Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió bắc đến đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất : 11-13 độ. Nhiệt độ cao nhất : 17-19 độ.

Hà Nội mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 16-19 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất : 11-13 độ, có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất : 17-20 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió bắc đến đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất : 10-13 độ, có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất : 17-20 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất : Phía Bắc 12-14 độ; phía Nam 15-17 độ. Nhiệt độ cao nhất : 17-20 độ.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa to; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió bắc đến đông bắc cấp 3-4.

Nhiệt độ thấp nhất : Phía Bắc 20-23 độ; phía Nam 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 23-26 độ; phía Nam 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Tây Nguyên

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng; đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất : Miền Đông 32-35 độ, có nơi trên 35 độ; miền Tây 31-34 độ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại