Đủ bằng chứng tố cáo tội dâm ô trẻ em, ông Nguyễn Khắc Thủy vẫn nói "đây là sự vu khống"

P.N |

Dù bị tố cáo dâm ô trẻ em với đủ bằng chứng, chứng cứ nhưng ông Nguyễn Khắc Thủy, cựu lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn khẳng định mình bị vu khống.

Trong nội dung cáo trạng do đại diện VKS công bố tại TAND TP.Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) sáng nay, 17/11, ông Nguyễn Khắc Thủy (sinh năm 1940, nguyên Giám đốc NHNN chi nhánh Bà Rịa-Vũng Tàu) bị cáo buộc trong thời gian từ tháng 4 và tháng 5 năm 2014 có hành vi dâm ô với 2 bé gái là D. (6 tuổi) và H.A. (11 tuổi) tại khu vực chung cư Lakeside.

Mặc dù những người tố cáo cựu lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu dâm ô trẻ em có đầy đủ bằng chứng, chứng cứ nhưng ông Nguyễn Khắc Thủy vẫn không đồng tình với kết luận của cáo trạng.

Báo Dân trí cho hay, tại phiên tòa, ông Vajay (quốc tịch Ấn Độ - nhân chứng vụ án) cho biết, ông từng chụp tấm hình bị cáo Nguyễn Khắc Thủy dâm ô một bé gái ở chung cư vào khoảng 17h ngày 19/6/2014.

Lúc đó, ông đang dẫn con trai đi ra ngoài chơi. Ông mô tả rõ thấy 1 tay bị cáo Thủy đang mò vào trong quần lót của bé gái.

Khi ông Nguyễn Khắc Thủy thấy có người thì đã rút tay khỏi quần bé gái nhưng ông vẫn chụp hình làm bằng chứng rồi đi trình báo công an phường.

Bé N. (nhân chứng) cho rằng những lần qua chung cư Lakeside chơi thì thường xuyên thấy ông Thủy có những hành vi khiếm nhã đối với những với bé gái khác, trong đó có bạn mình là bé H.A..

Tuy nhiên, theo báo Dân trí, bị cáo Nguyễn Khắc Thủy nói với chủ tọa phiên tòa, gia đình cháu A. và gia đình ông Thủy ở cùng chung cư với nhau.

Đủ bằng chứng tố cáo tội dâm ô trẻ em, ông Nguyễn Khắc Thủy vẫn nói đây là sự vu khống - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Khắc Thủy. Nguồn Infonet

"Cháu thường đứng trước cửa vì vậy tôi hay xoa đầu vỗ vai cháu, động viên học giỏi để có tương lai tươi sáng.

Tôi xin quý tòa, tôi không đồng tình kết luận của cáo trạng mô tả hành vi dâm ô với trẻ em. Tôi cho đây là sự vu khống", nguồn trên dẫn lời bị cáo Nguyễn Khắc Thủy.

Về việc gia đình cháu D. tố ông Thủy xâm hại con mình vào buổi tối một ngày tháng 4/2014 khiến anh T. (bố cháu D.) tát ông này và báo bảo vệ chung cư, ông Thủy nói, thường ngày, 18h là bị cáo không thể ra ngoài và đã đi ngủ rồi.

Tường thuật về phiên tòa sáng nay, báo Dân Việt cho hay, bị cáo Nguyễn Khắc Thủy còn hỏi vặn lại anh T. đã tát ông vào đâu, vị trí nào trên cơ thể.

Sau đó, ông này khẳng định trước tòa: "Tôi không bị anh Tuấn tát hay chửi".

Tại tòa, theo báo Infonet, ông Thủy lại thừa nhận có viết giấy đe dọa bà Trần Thu Thủy với nội dung "Hãy chú ý sự an toàn của vợ chồng mày và con quái vật Trần Thu Thủy", sau khi bà này tố bị cáo Thủy dâm ô con gái mình.

Tuy nhiên, theo nguồn trên, bị cáo Thủy giải thích, viết giấy đe dọa với nội dung trên vì vợ chồng bà Trần Thu Thủy đã truy sát, đánh con trai ông tại cơ quan khiến con ông Thủy mất việc.

"Tôi đã tố cáo sự việc nhiều lần lên cơ quan chức năng nhưng không được giải quyết nên tôi mất niềm tin", ông Thủy nói.

Trước đó, báo Vietnamnet thông tin, khi phiên tòa vừa mới bắt đầu, bị cáo Nguyễn Khắc Thủy nói đau đầu, chóng mặt, sức khỏe không đảm bảo tham dự phiên tòa.

Vị chủ tọa đã đồng ý cho bị cáo được ngồi trong quá trình xét xử. Các nhân viên y tế cũng được mời tới tòa, tránh trường hợp sức khỏe của bị cáo Thủy có vấn đề.

Bản tin bắt nghi can Cao Mạnh Hùng trong vụ dâm ô trẻ em ở Hoàng Mai. Nguồn Truyền hình An ninh

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại